TP.HCM: Ngày hội “Thiện Tâm Nhân Ái” cho người khuyết tật 2009

(Giác Ngộ) - Cùng với ý nghĩa kỉ niệm ngày Quốc tế người tàn tật 3-12, để tạo điều kiện cho người khuyết tật được giao lưu, vui chơi quên đi những mất mát mà họ phải gánh chịu và là nơi để những mạnh thường quân thể hiện lòng bác ái của mình, sáng nay, 28-11, Công viên văn hóa Suối Tiên - TP.HCM đã dành một ngày vui trọn vẹn cho cộng đồng người khuyết tật với hội trại mang chủ đề “ Thiện Tâm Nhân Ái”.
nguoikhuyettat_04.JPG
Toàn cảnh buổi lễ khai mạc hội trại người khuyết tật
nguoikhuyettat_01.JPG

nguoikhuyettat_05.JPG

 Giao lưu

Lễ hội đã thu hút gần 10.000 người khuyết tật từ 120 đơn vị chăm sóc nuôi dưỡng bảo trợ người khuyết tật từ 23 tỉnh, thành phố như: Trà Vinh, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP.Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu…tham gia. Đến dự buổi lễ khai mạc hội trại người khuyết tật năm 2009 có bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mẹ, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó chủ tịch UBNN TP, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Gíam đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Trần Lộc đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lich Thành phố và các đơn vị tài trợ và bảo trợ cho lễ hội như nghệ sĩ Kim Cương - đại diện cho kỉ lục Guiness Việt Nam, ông Đoàn Minh Tuấn - Phó giám đốc Khu du lịch Suối Tiên…

nguoikhuyettat_06.JPG

Các tình nguyện viên giao lưu

nguoikhuyettat_07.JPG
nguoikhuyettat_08.JPG

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – PGĐ  Sở lao động thương binh và xã hội lên phát biểu khai mạc hội trại người khuyết tật 2009

nguoikhuyettat_09.JPG

Ông Đoàn Minh Tuấn Phó giám đốc DLVH Suối Tiên phát biểu

Trong bài phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - PGĐ Sở Lao động Thương binh và xã hội đã nêu lên sự phát triển và gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của Hội trại người khuyết tật  trong 10 năm qua mà công viên văn hóa Suối Tiên và các đơn vị, tổ chức xã hội đã xây dựng, qua đó kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ, chung tay chung lòng tạo nên một sân chơi cho người khuyết tật. Cũng trong buổi lễ, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó chủ tịch UBNN Tp đã đánh giá cao việc phối hợp tốt giữa Sở Thương binh và Lao động, các cấp ngành, các tổ chức xã hội trong việc tổ chức một sân chơi ý nghĩa cho người khuyết tật. Ông còn đề nghị nhiều cách thức tuyên truyền, đề xuất điều chỉnh rà soát các chính sách, xây dựng nhiều chương trình văn nghệ, thể thao phù hợp với thể lực người khuyết tật để các công tác bảo vệ, chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật được sâu rộng hơn và để cộng đồng nhận thức có những chuyển biến mạnh mẽ trong hành động. Là nơi luôn đồng hành với  hội trại người khuyết tật cũng như đơn vị tổ chức trong 10 năm vừa qua, ông Đoàn Minh Tuấn- Phó giám đốc khu du lịch văn hóa Suối Tiên khẳng định sẽ luôn giữ vững những truyền thống và phát triển hội trại và là nơi gặp gỡ của những tấm lòng cùng chung tay tạo nên một ngày hội tràn ngập niềm vui dành cho người khuyết tật khắp nơi trong cả nước.

nguoikhuyettat_13.JPG
NSƯT Kim Cương đại diện Trung tâm sách Guiness Việt Nam
đọc quyết định trao kỷ lục “Ngày hội
có nhiều người khuyết tật tham dự nhất”
nguoikhuyettat_16.JPG

BTC tặng hoa cho Ban TGĐ Suối Tiên và NSƯT Kim Cương

nguoikhuyettat_17.JPG

Tiệc buffet phục vụ cho 8000 người

nguoikhuyettat_19.JPG

Sau 10 năm tổ chức, hội trại dành cho người khuyết tật năm nay được vinh dự được Trung tâm sách kỷ lục là “ Ngày Hội có nhiều khuyết tật tham dự nhất”trước sự chứng kiến của hàng ngàn người khuyết tật, các vị lãnh đạo và toàn thể du khách.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày