TP.HCM: Phật giáo Bình Thạnh tổng kết công tác Phật sự năm 2022

Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ
Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-1, tại chùa Dược Sư (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022, triển khai phương hướng hoạt động năm 2023 và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm.
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Buổi lễ cung đón sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng chứng minh; chư tôn đức Hội đồng chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh; chư tôn đức Ban Trị sự và Tăng Ni trụ trì các tự viện trong địa bàn quận Bình Thạnh.

Đại diện Ủy ban MTTQVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng hội nghị
Đại diện Ủy ban MTTQVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng hội nghị

Đại diện chính quyền có ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo thuộc Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Duy Tân, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành quận Bình Thạnh và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Chơn nhấn mạnh: "Năm 2022 là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 2021-2026, được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội và TP.HCM, sự giúp đỡ của lãnh đạo các ban ngành chức năng quận, Phật giáo quận Bình Thạnh đã có nhiều đóng góp thiết thực trên nhiều lĩnh vực". Qua đây, Thượng tọa cũng bày tỏ sự tin tưởng Tăng Ni, Phật tử Phật giáo quận trong năm 2023 sẽ cống hiến nhiều hơn nữa trong các lĩnh vực, đặc biệt là công tác giáo dục và hoằng pháp.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Tâm Chơn phát biểu khai mạc

Hội nghị xem video các hoạt động Phật sự nổi bật trong năm 2022 của Phật giáo Bình Thạnh. Theo đó, quận Bình Thạnh có 78 tự viện, trong đó có 67 chùa Bắc tông, 5 tịnh xá Khất sĩ, 1 chùa Nam tông Kinh, 3 tịnh thất, 2 chùa Hoa tông với 754 Tăng Ni đang sinh hoạt ổn định.

Trong mùa An cư kiết hạ năm 2022, Ban Trị sự Phật giáo quận tổ chức 13 điểm an cư tại chỗ, 1 điểm an cư tập trung, 1 điểm Bố-tát. Ban Thông tin-Truyền thông hoạt động tích cực trong công tác truyền tải các hoạt động Phật sự với sự đa dạng của các kênh thông tin.

Nổi bật nhất là công tác từ thiện xã hội của các tự viện với nhiều hoạt động như: cứu trợ các đồng bào bị thiên tai bão lụt; tặng quà đồng bào và học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa; nấu cơm từ thiện và hỗ trợ viện phí mổ mắt cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện; xây nhà tình nghĩa và cầu đường ở các tỉnh… Tổng số tiền từ thiện hơn 39 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đã lắng nghe Thượng tọa Thích Quảng Pháp, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận trình bày phương hướng Phật sự năm 2023.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh cũng đã trao tặng khánh vàng chúc mừng đến Hòa thượng Thích Giác Tường được tiếp tục suy tôn vào Hội đồng Chứng minh và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Pháp được đại hội suy cử vào vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam cùng chư tôn đức được suy cử, tái suy cử vào Hội đồng Trị sự.

Ban Trị sự GHPGVN quận Binh Thạnh dâng khánh vàng đến Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Ban Trị sự GHPGVN quận Binh Thạnh dâng khánh vàng đến Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn GHPGVN TP.HCM đã thông qua quyết định tấn phong hàng giáo phẩm đến chư tôn đức trên địa bàn quận Bình Thạnh gồm có 5 vị Hòa thượng; 17 vị Thượng tọa; 5 vị Ni trưởng; 22 vị Ni sư. Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh đã tặng khánh vàng và UBND quận tặng quà lưu niệm đến chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm.

Hòa thượng Thích Như Niệm trao giáo chỉ tấn phong Hòa thượng

Hòa thượng Thích Như Niệm trao giáo chỉ tấn phong Hòa thượng

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tặng Bằng Tuyên dương công đức đến 7 tập thể, 7 cá nhân; UBND quận đã trao Giấy khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân; Ủy ban MTTQVN quận trao giấy khen 8 tập thể và 8 cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự, phong trào từ thiện xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu chúc mừng, bà Thái Thị Hồng Nga, Phó Chủ tich UBND quận Bình Thạnh trân trọng ghi nhận những đóng góp của Phật giáo quận và tin tưởng Phật giáo quận tiếp tục phát huy các thế mạnh, nhất là công tác từ thiện, an sinh xã hội.

Hòa thượng Thích Lệ Trang ban đạo từ
Hòa thượng Thích Lệ Trang ban đạo từ

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã nhấn mạnh tinh thần vô ngã - vị tha qua báo cáo tổng kết và đồng thuận chương trình hoạt động năm 2023 của Phật giáo quận Bình Thạnh. Qua đó, Hòa thượng đã tán thán, ghi nhận những thành tựu Phật sự của Phật giáo quận Bình Thạnh năm 2022. Hòa thượng mong rằng Phật giáo quận sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu trong năm tiếp theo nhất là công tác từ thiện, hoàn thành tốt vai trò Tăng sĩ.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày