TP.HCM: "Tết sắc màu" trên bến Bình Đông

GNO - Một trong địa điểm rực rỡ hoa Tết thuộc địa bàn TP.Hồ Chí Minh mỗi độ xuân về Tết đến là chợ hoa Bến Bình Đông.

Chợ trải dài "trên bến dưới thuyền" ở kênh Tàu  Hủ thuộc quận 8 của thành phố, trong những ngày giáp Tết, bến Bình Đông rực rỡ như một tấm thảm đủ sắc mầu, lung linh ẩn hiện với hàng trăm loại hoa, quả từ  miền Tây đổ về bán Tết.

ANH BT (4).JPG

Bến Bình Đông trở nên thơ mộng

Suốt chiều dài hơn 3 km dọc theo phố cổ Bình Đông, hàng trăm ghe thuyền chở đầy hoa, quả: nào dưa gang vàng sậm, dưa hấu tươi ngon; nào hoa vạn thọ, hoa hồng, lay ơn, huệ trắng. Tất cả khoác lên mình màu áo mới ngập sắc xuân.

Chợ hoa bến Bình Đông không chỉ là nơi buôn bán hoa quả sầm uất nhất, mà còn là niềm tự hào của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc đến để mua hoa ngày Tết, người dân TP.HCM còn đổ về đây chụp ảnh, ngắm hoa du xuân. Và, chắc chắn một điều, ai đã đến đây, bao giờ cũng muốn quay trở lại.

ANH BT (5).JPG

Bến Bình Đông nhìn từ trên cao

ANH BT (2).JPG
Tấp nập thuyền hoa

ANH BT (6).JPG
Hoa vạn thọ trên ghe

ANH BT (3).JPG
Dưa hấu miền Tây phục vụ người dân ngày Tết

ANH BT (1).JPG
Dưa gang vàng

ANH BT (8).JPG
Những chậu hoa giấy rực hồng ngày Tết

ANH BT (9).JPG
Ghe hoa từ miền Tây cập bến Bình Đông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày