TP.HCM thêm 3.300 ca nhiễm mới, có 217 bệnh nhân tử vong trong ngày 3-8

TP.HCM bước vào đợt 6 tiêm vắc-xin Covid-19, dự kiến kéo dài đến hết tháng 8 - Ảnh: Bảo Toàn/ BGN
TP.HCM bước vào đợt 6 tiêm vắc-xin Covid-19, dự kiến kéo dài đến hết tháng 8 - Ảnh: Bảo Toàn/ BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 4-8, TP.HCM ghi nhận 5 ca nhập cảnh và 7.618 ca trong nước (giảm 759 so với hôm qua). Trong đó, có 5.753 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 1.054 ca) và 1.865 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 295 ca).

Số ca nhiễm hôm nay chủ yếu ở TP.HCM với 3.300 ca mới (giảm 871 ca so với hôm qua), Bình Dương 2.143 (tăng 537 ca), Long An (427), Đồng Nai (389), Tây Ninh (194)...

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP.HCM lên 106.030, Bình Dương 21.556, Long An 7.450, Đồng Nai 5.684, Đồng Tháp 3.561, Khánh Hòa 2.633, Bắc Ninh 1.722, Hà Nội 1.692, Phú Yên 1.500, Cần Thơ 1.394, Bến Tre 936, Bình Thuận 900, Quảng Ngãi 320, Đăk Lăk 299, Ninh Thuận 288, Hưng Yên 267, Sóc Trăng 256, Nghệ An 252, Hậu Giang 246, Bình Phước 236, Vĩnh Phúc 229, Hà Tĩnh 180, Quảng Nam 147, Gia Lai 117, Đăk Nông 102, Thừa Thiên Huế 93, Thanh Hóa 72, Bạc Liêu 41, Sơn La 24, Kon Tum 20, Lào Cai 20, Hà Giang 18, Quảng Trị 18, Quảng Bình 17, Nam Định 12.

Cũng trong chiều nay, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận thêm 256 ca tử vong (2072-2327) tại 13 tỉnh, thành phố từ ngày 1 đến 4-8.

Theo đó, TP.HCM có 217 ca tử vong, Long An 9 ca, Đồng Tháp và Đồng Nai mỗi nơi 8 ca., Bến Tre 4 ca, Vĩnh Long 3 ca, Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận mỗi nơi 1 ca.

Hơn 43.000 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Trong ngày 3-8, có 2.778 người tại các bệnh viện Covid-19 TP.HCM xuất viện, nâng tổng số điều trị khỏi từ khi đại dịch xuất hiện lên 43.751 ca.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), ngày 4-8, các bệnh viện TP.HCM đang điều trị 33.444 F0, bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR và xét nghiệm nhanh dương tính. Trong đó, 1.035 bệnh nhân nặng đang thở máy và 15 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Có 30 ổ dịch diễn tiến đã được khoanh vùng, giám sát chặt.

Cũng theo HCDC, dịch bệnh tại thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó một phần nhờ vào sự chung tay, đồng hành của người dân thông qua các mô hình tự quản, bảo vệ vùng xanh. Số F0 trong thời gian qua đa phần là đã được cách ly hoặc phát hiện trong khu phong tỏa.

Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, đánh giá đợt dịch này rất khó khăn song các ứng phó của Việt Nam đã "đi đúng hướng".

Ông Park cũng cho rằng Việt Nam khẩn trương thành lập các Trung tâm điều trị và hồi sức tích cực (ICU) tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam để điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch nhằm giảm tỷ lệ tử vong là rất cần thiết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nguyên nhân của khổ chính là nguyên nhân của chấp trước, sự đoạn diệt của khổ là sự đoạn diệt của chấp trước, và con đường dẫn đến sự đoạn diệt của khổ cũng chính là con đường dẫn đến sự đoạn diệt của sự chấp trước - Ảnh: Trung Thắng

Sự chấp trước

NSGN - Trưởng lão Xá-lợi-phất đã dạy trong kinh Chánh kiến(1) rằng sự chấp trước là khổ.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực là vị Thầy lãnh đạo gắn bó và gần gũi, vững chãi và điềm tĩnh, uy nghiêm để lại những dấu ấn tâm linh sâu đậm trong tâm thức người có duyên thân cận, tiếp xúc - Ảnh tư liệu của cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường

Hòa thượng Thích Chánh Trực: Vị lãnh đạo luôn vững chãi, trí tuệ giữa mọi biến động

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Chánh Trực viên tịch, cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường, một trong những người đã gắn bó với Hòa thượng từ năm 1966, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị lúc mới thành lập, đã có những chia sẻ xúc động về một bậc Thầy, nhà lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1296 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhớ về “Ôn Đại diện”

GNO - Cư sĩ Lê Văn Tư, pháp danh Tâm Cự, sinh năm 1952, là một Phật tử năm nay đã ở tuổi “cổ lai hy” và có hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngôi chùa Phật Học Quảng Trị, qua hai giai đoạn lịch sử.

Thông tin hàng ngày