TP.HCM với hải trình “Vì Trường Sa thân yêu”

GNO - Đoàn đại biểu Đảng bộ và nhân dân TP.HCM vừa kết thúc chuyến thăm, cán bộ, chiến sĩ và người dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vào cuối tháng 4-2019.

Doan cong tac chup hinh luu niem tai chua Truong Sa.jpg

Đoàn công tác TP.Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm trước tam quan chùa Trường Sa trên đảo Trường Sa Lớn

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có các lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 4 Hải quân và hơn 100 đại biểu đại diện ban ngành, đoàn thể TP.HCM và Quân chủng Hải quân.

Ba Vo Thi Dung tang qua tai chua Truong Sa.jpg

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao quà đến chư Tăng đang tu học tại chùa Trường Sa

Trong suốt hải trình hơn 1.150 hải lý đến với Trường Sa, đoàn đã thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ tại các đảo, điểm đảo như: Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Đá Thị, Sinh Tồn, Đá Lát, Tiên Nữ, Cô Lin, Núi Le, Trường Sa Lớn và Nhà giàn DK1/21.

Doan cong tac gan bien Nha van hoa Da Nang tai Dao Da Nam.jpg

Gắn biển Nhà Văn hóa đa năng trên đảo Đá Nam

Tại đảo Đá Nam, đoàn đã dự lễ gắn biển công trình Nhà Văn hóa đa năng do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố xây tặng với kinh phí hơn 38 tỷ đồng.

Đoàn đã tham gia trồng cây lưu niệm, dâng hương tưởng niệm tại Đài Tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Song Tử Tây, đảo Sơn Ca và tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

Doan cong tac niem huong tai chua Truong Sa.jpg
Doan cong tac to chuc le Tam Phat tai chua Truogn Sa tren Dao Truong Sa lon.jpg

Thăm chùa, tham dự lễ Tắm Phật tại chùa Trường Sa trên đảo Trường Sa Lớn

Đoàn cũng đã dâng hương tại chùa Song Tử Tây, và đặc biệt tại chùa Trường Sa trên đảo Trường Sa Lớn. Nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ ba được tổ chức tại Việt Nam, đoàn đã dự lễ Tắm Phật được tổ chức tại ngôi chùa thiêng liêng trên đảo Trường Sa Lớn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày