Trang nghiêm tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo

GNO - Sáng nay, 1-3 (nhằm ngày 8-2 ÂL), tại tổ đình Từ Nghiêm - Q.10, TP.HCM đã diễn ra lễ kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn xuất gia và tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Trưởng lão Ni VN tiền bối hữu công.

Buổi lễ do Phân ban Ni giới TP.HCM kết hợp Ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm - nơi đặt văn phòng Phân ban Ni giới T.Ư GHPGVN.

HDanh (17).JPG
Tôn tượng Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo

Do đang dịch bệnh đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến phức tạp nên chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo TP, Ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm nội bộ để phòng tránh dịch bệnh. Đa số quý Ni trưởng quang lâm về tổ đình đã cao niên nên Ban Tổ chức đã bố trí nước rửa tay diệt khuẩn và khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh khi tham dự lễ tưởng niệm.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Ni: NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UVTT HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Tâm Hoa, Cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP; NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP; NT.Thích nữ Như Thảo, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP, cùng các Ni trưởng, Ni sư Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP, Phân ban Ni giới quận huyện và các tự viện TP.HCM.

HDanh (15).JPG

Chư Ni thực hiện khóa lễ cúng ngọ tại Chánh điện tổ đình Từ Nghiêm

HDanh (13).JPG

Chư Ni thành kính niêm hương Tam bảo tại chánh điện tổ đình

Trước lễ tưởng niệm chính thức, chư tôn giáo phẩm Ni Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM cùng chư tôn đức Ni, đại chúng đã thực hiện các nghi thức niêm hương Tam bảo, cúng ngọ tại chánh điện tổ đình Từ Nghiêm - ngôi tổ đình lịch sử gắn liền với công tác đào tạo Ni tài, nhiều vị Ni tiền bối đã thành danh và trở thành tấm gương sáng giới hạnh cho hàng Ni giới ngày nay.

HDanh (7).JPG
NT.Thích nữ Như Xuân dâng lời tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo

Tưởng nhớ, tri ân công đức to lớn của vị Ni đầu tiên - Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di (Đại Ái Đạo) - người đã khai sáng Ni đoàn thời Đức Phật, tại lễ tưởng niệm, NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM, Trưởng ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm đã dâng lời tưởng niệm và hành trạng cao quý của Đức Thánh Tổ Ni, cùng chư Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam tiền bối hữu công.

Theo đó, trên tinh thần “tri ân, báo ân”, chư Ni Phật giáo Việt Nam ngày nay luôn ghi nhớ, tri ân, nguyện noi gương của Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo, hành trạng cao đẹp của chư Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam tiền bối hữu công trên bước đường hành đạo và tìm cầu giải thoát.

Chư tôn giáo phẩm Ni Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM cùng chư tôn đức Ni, đại chúng đã thực hiện các nghi thức niêm hương, chí thành tưởng niệm, tri ân Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo, cùng chư Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam tiền bối hữu công đã viên tịch các thời kỳ. Đại chúng đã đồng nhất tâm tụng thời Bát-nhã tâm kinh cúng dường.

HDanh (2).JPG

NT.Thích nữ Tịnh Nguyện cùng chư tôn đức Ni niêm hương tưởng niệm

Trước đó, ngày 29-2, Ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm đã thực hiện khóa lễ cung tiến Giác linh chư Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam tiền bối hữu công.

Theo tiểu sử, Đức Kiều Đàm Di cùng 500 mệnh phụ phu nhân được Đức Thế Tôn chấp nhận cho xuất gia vào hàng Tăng bảo với điều kiện phải tuân thủ Bát Kỉnh Pháp trọn đời. Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di (Mahapajapati Gotami), hay còn gọi là Đại Ái Đạo, di mẫu của thái tử Tất Đạt Đa. Người là vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên lãnh đạo Ni đoàn thời Đức Phật còn tại thế, Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tu tập chứng đắc quả vị A-la-hán.

Dưới sự dẫn dắt của Người, nhiều vị Tỳ-kheo-ni trong Ni đoàn đã chứng đắc quả vị A-la-hán, Ni đoàn được quần chúng, cư sĩ ca ngợi, ngưỡng mộ…

HDanh (8).JPG

Chí thành tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni cùng chư Trưởng lão Ni tiền bối Phật giáo VN

Được biết, năm 1956, cố NT.Thích nữ Như Thanh (nguyên Vụ trưởng Ni bộ Bắc tông) tiên phong thống nhất Ni giới, thành lập Ni bộ Bắc tông, cùng chư Ni trưởng tiền bối thống nhất chọn ngày 8-2 ÂL (ngày Kỷ niệm Đức Phật xuất gia) làm ngày tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, tại trụ sở Ni bộ Bắc tông - tổ đình Từ Nghiêm.

Từ năm 2009, sau khi Phân ban Ni giới T.Ư thuộc Ban Tăng sự T.Ư được thành lập, Phân ban Ni giới T.Ư được Ban Thường trực HĐTS cho phép mỗi năm Ni giới một tỉnh đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni vào ngày 6-2 ÂL.

Tuy nhiên, năm nay Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ tạm dừng do đang dịch bệnh Covid-19, Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới TP.HCM là đơn vị đăng cai tổ chức quyết định dời tổ chức Đại lễ vào ngày 16 – 18-3-2021.

HDanh (5).JPG

NT.TN Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP đại diện tác bạch cúng dường

Tại lễ tưởng niệm, đại diện Phân ban Ni giới TP, tổ đình Từ Nghiêm đã tác bạch cúng dường trai tăng.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày