Trao tiền Phật tử, bạn đọc Báo Giác Ngộ cúng dường chùa và hỗ trợ bệnh nhân khó khăn

Hòa thượng Thích Tâm Viên, Phó ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ trao tiền của bạn đọc gởi tặng bệnh nhân khó khăn - Ảnh: Mộng Tuyền
Hòa thượng Thích Tâm Viên, Phó ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ trao tiền của bạn đọc gởi tặng bệnh nhân khó khăn - Ảnh: Mộng Tuyền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Do dịch Covid-19 ảnh hưởng, phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài nhiều tháng tại TP.HCM, nên đợt này, Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ trao trao cúng dường và hỗ trợ bệnh nhân nghèo chủ yếu gửi qua bưu điện, chuyển khoản.

Do dịch Covid-19 ảnh hưởng, phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài nhiều tháng tại TP.HCM, nên đợt này, Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ trao tiền của bạn đọc, mạnh thường quân, Phật tử gởi cúng dường và hỗ trợ bệnh nhân nghèo chủ yếu gửi qua bưu điện, chuyển khoản ngân hàng, nhờ địa phương trao.

Theo đó, Phật tử, bạn đọc gởi cúng dường đến Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM): 76 triệu đồng, chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức): 7,5 triệu đồng.

Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ thay mặt bạn đọc gởi chuyển đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đăng ở tiểu mục “Mở rộng lòng từ” của Báo Giác Ngộ, bệnh nhân Trần Cẩm Nguyên (Báo Giác Ngộ số 1099): 2 triệu đồng; Lâm Quang Hùng (GN 1100): 2 triệu đồng; Bo Bo Thị Linh (GN 1102): 19 triệu đồng; Phạm Thị Lý (GN 1102): 15 triệu đồng; Trần Thị Mực (GN 1103): 12 triệu đồng; Nguyễn Văn Ty (GN 1104): 28 triệu đồng; Đào Thị Chính (GN 1105): 37 triệu đồng; Lê Minh Tuấn (GN 1106): 19 triệu đồng; Lâm Hiếu Hùng (GN 1107): 23 triệu đồng; Trương Thị Bòn (GN 1108): 15 triệu đồng; Nguyễn Văn Thảo (GN 1109): 26 triệu đồng; Quách Thị Thuý Huyền (GN 1110): 17 triệu đồng; Dương Thị Ngọc Phướng (GN 1111): 19 triệu đồng; Mai Văn Phỉ (GN 1112): 5 triệu đồng; Nguyễn Thị Phí (GN 1113): 4 triệu đồng; Nguyễn Thị Cúc Hoa (GN 1114): 5 triệu đồng; Huỳnh Ngọc Thuỳ (GN 1116 - 1119): 3 triệu đồng.

Dịp này, Ban Từ thiện – Xã hội báo Giác Ngộ cũng trao đến 16 bệnh nhân ung bướu đang điều trị tại TP.HCM với tổng số tiền 16 triệu đồng (mỗi bệnh nhân 1 triệu đồng).

Tổng số tiền chuyển đến bệnh nhân là 267 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày