Triển khai hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN

GNO - Đại biểu từ 34 BTS GHPGVN tỉnh, thành phía Nam đã đến tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội 2016 triển khai các Phật sự quan trọng của Trung ương Giáo hội tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS GHPGVN phía Nam - thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM vào sáng nay, 10-5.

ANH BT (10).JPG

Ông Võ Văn Thiện tặng lẵng hoa của UBTƯMTTQVN

ANH BT (12).JPG
HT.Thích Thiện Tánh tặng lẵng hoa của BTS PG TP.HCM

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Duyên, thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS; Văn phòng I, 2 TƯGH; ban, viện T.Ư; 34 BTS GHPGVN tỉnh, thành phía Nam.

Đại diện chính quyền, các cơ quan T.Ư, TP.HCM có sự hiện diện của ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam Ủy ban TƯMTTQVN; Đỗ Văn Phớn, Vụ Phó Vụ Công tác tôn giáo Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch MTTQVN TP.HCM.

ANH BT (2).JPG

Chư tôn đức chứng minh

ANH BT (8).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN cho biết, Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2016 nhằm mục đích báo cáo những thành quả đạt được trong thời gian qua, đánh giá sơ kết công tác triển khai, thực hiện đạt kết quả tốt đẹp Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 khóa VII TƯGH, chương trình hoạt động năm 2016, tổ chức Đại lễ Phật đản, Khóa An cư Kiết hạ PL.2560 - DL.2016; triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Phật giáo tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017 - 2022; diễn đàn Phật giáo Asean năm 2016 do Giáo hội tổ chức; hoàn tất công tác Hội nghị giao ban lần thứ nhất năm 2016.

“Năm 2016 là năm Giáo hội tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là dịp để Giáo hội đánh giá một chặng đường lịch sử hình thành ổn định và phát triển của Phật giáo Việt Nam, khẳng định vị thế của GHPGVN trong nước và trên thế giới” - Hòa thượng nhấn mạnh.

Hòa thượng tin tưởng, trên tinh thần trách nhiệm, trí huệ tập thể TƯGH trân trọng lắng nghe những phát biểu, góp ý chân tình trong phạm vi cộng đồng trách nhiệm theo từng lĩnh vực, từng địa phương để giúp cho Giáo hội hoàn thiện chương trình chung của nhiệm kỳ VII và Phật sự năm 2016 được thành tựu viên mãn.

ANH BT (15).JPG

Chư Tăng đại diện các BTS PG tỉnh, thành

ANH BT (13).JPG
TT.Thích Đức Thiện trình bày báo cáo hoạt động Phật sự

Báo cáo hoạt động Phật sự quý I, nửa đầu quý II 2016 của TƯGH, TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS cho biết, thời gian qua, Giáo hội chủ yếu tập trung vào các Phật sự phục vụ trước và sau Tết Nguyên đán Bính Thân. Giáo hội đã chỉ đạo Tăng Ni, tự viện trong cả nước làm tốt công tác phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử và nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Phật sự nổi bật trong quí I vừa qua là lễ khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ đại thọ 100 tuổi tại tổ đình Viên Minh; Các BTS tập trung vào công tác Phật sự trọng tâm của năm 2016 là Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tăng Ni, Phật tử đã tích cực tham gia công tác chuẩn bị cho kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... Bên cạnh đó, hoạt động chuyên ngành của 13 ban, viện T.Ư đã đạt nhiều thành tựu nhất định, đóng góp vào thành tựu Phật sự của Giáo hội trong quý I và nửa đầu quý II - 2016.

ANH BT (16).JPG

TT.Thích Huệ Thông bày kế hoạch tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN

Tại hội nghị, đại biểu cũng được lắng nghe TT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH thay mặt Ban Thư ký HĐTS trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN (7-11-11981 – 7-11-2016), cho biết, Đại lễ kỷ niệm với chủ đề “Giáo hội Phật giáo Việt Nam 35 năm hình thành, ổn định và phát triển”. Qua đó đánh giá những thành quả đạt được trong 35 năm qua của GHPGVN, các ban, viện T.Ư, BTS PG tỉnh, thành; tiến tới Đại hội đại biểu PG toàn quốc lần thứ VIII, chuẩn bị Đại hội đại biểu PG các tỉnh thanh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Theo kế hoạch  Văn phòng I TƯGH kết hợp BTS TP.Hà Nội sẽ chính thức tổ chức mit-tinh Đại lễ kỷ niệm sẽ tổ chức tại hội trường Bảo tàng Phật giáo Việt Nam, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vào ngày 7-11-2016.

Tại TP.HCM, Văn phòng II TƯGH kết hợp BTS PG TP.HCM tổ chức mit-tinh chào mừng vào ngày 5-11-2016 tại Nhà Truyền thống Phật giáo TP.HCM - chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, TP.HCM. Tại đây cũng diễn ra các hoạt động triển lãm, văn nghệ... từ ngày 1 đến ngày 5-11-2016.

Ban Trị sự PG tỉnh, thành trực thuộc TƯGH tổ chức Đại lễ kỷ niệm từ ngày 1-5-2016 đến ngày 20-10-2016, địa điểm do BTS quyết định.

ANH BT (14).JPG


Chư Ni tham dự

Ngoài ra, các ban, viện T.Ư sẽ tổ chức các sự kiện: hội thảo, tọa đàm, triển lãm, văn nghệ từ ngày 1-5-2016 đến đến 30-10-2016 theo từng chủ đề. Ban Tăng sự phối hợp Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát tổ chức hội thảo khoa học “Quản lý tự viện, Tăng Ni trong thời đại hội nhập”; Ban Hoằng pháp phối hợp Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức hội thảo: “Phát triển đạo pháp bằng tinh thần đoàn kết – trách nhiệm – kỷ cương”; Ban Giáo dục Tăng Ni phối hợp Viện Nghiên cứu Phật học và các Học viện tổ chức hội thảo: “Giáo dục Phật giáo truyền thống và hiện đại”; Ban Văn hóa tổ chức tọa đàm tại Văn phòng II TƯGH và phía Bắc; Ban Phật giáo Quốc tế phối hợp Ban Thông tin –Truyền thông tổ chức công tác quảng bá Đại lễ kỷ niệm trong và ngoài nước; Ban TTXH tổ chức các hoạt động từ thiện...

ANH BT (18).JPG

Ông Trần Tấn Hùng ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động Phật sự vừa qua

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ đã trân trọng ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động Phật sự vừa qua của Giáo hội, đặc biệt các hoạt động hành chánh đạo từ địa phương đến trung ương, họp giao ban định kỳ với BTS PG tỉnh, thành để khắc phục những khó khăn. TƯGH đã chỉ đạo BTS PG tỉnh, thành tổ chức Đại hội đại biểu PG cấp huyện, cấp tỉnh; tích cực hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử hưởng ứng hoạt động bầu cử, giới thiệu chức sắc, cư sĩ tham gia Đại biểu quốc hội khóa 14, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo, kêu gọi ủng hộ ngư dân vùng biển miền Trung... Qua đó, Giáo hội phát huy làm tỏ rõ, thể hiện đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Ông cũng mong HĐTS GHPGVN, BTS PG tỉnh, thành tiến hành thành công Đại hội đại biểu PG cấp huyện, cấp tỉnh góp phần cho sự thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII; Tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra tốt đẹp, tạo nhiều dấu ấn sâu sắc.

ANH BT (19).JPG

HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ tại Hội nghị

Ban đạo từ tại Hội nghị, HT.Thích Đức Nghiệp nhấn mạnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động, hội nhập và phát triển 35 năm qua với nhiều thành tựu để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước. Tôi mong Đại lễ kỷ niệm tại Thủ đô Hà Nội và TP.HCM do TƯGH kết hợp ban, viện T.Ư, BTS PG tỉnh, thành tổ chức sẽ thành công viên mãn.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ đã triển khai một số quy định của pháp luật có liên quan đến tôn giáo, nhận xét các khó khăn của PG tỉnh, thành từng bước được tháo gỡ qua các hội nghị giao ban của TƯGH, khẳng định hội nghị giao ban thật sự có hiệu quả.

AAa (1).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn chủ tọa Hội nghị

ANH BT (7).JPG
Quang cảnh Hội nghị sinh hoạt Giáo hội 2016

Tại hội nghị, Ban Thư ký HĐTS cũng đã triển khai công tác Đại hội Phật giáo cấp huyện, cấp tỉnh; Ban Tăng sự, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát T.Ư đã triển khai một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt, tu học của Tăng Ni, tự viện. Đại diện Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Từ thiện xã hội T.Ư, BTS PG tỉnh Lâm Đồng, BTS PG Long An, Ban Hướng dẫn Phật tử, Phân ban Ni giới T.Ư trình bày công tác chuyên ngành, nêu các vấn đề khó khăn liên quan đến quản lý Tăng sự, thuyên chuyển Tăng Ni, các giải pháp giải quyết khó khăn của Phật giáo địa phương; đóng góp ý kiến cho đề án, chương trình tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội... lên chủ tọa Hội nghị.

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN phát biểu đúc kết hội nghị cho biết, các hội nghị giao ban vừa qua đạt được hiệu quả nhất định, công tác tổ chức Đại hội cơ sở của BTS PG tỉnh, thành còn một số khó khăn, tuy nhiên cũng được tháo gỡ. Hòa thượng đề nghị, đơn vị nào còn khó khăn chưa có giải pháp thì đề xuất lên HĐTS để được hỗ trợ kịp thời. Hòa thượng cũng giải đáp thấu đáo các vấn đề đại biểu nêu ra tại hội nghị, ghi nhận các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện các chương trình Phật sự của Giáo hội trong thời gian tới.

Xem thêm chùm ảnh Hội nghị:

 
ANH BT (3).JPG

Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa hội nghị

ANH BT (4).JPG
Quý khách đại diện các cơ quan T.Ư, TP.HCM

ANH BT (17).JPG
TT.Thích Thiện Thống triển khai về Đại hội PG cấp huyện, tỉnh

ANH BT (6).JPG
Chư tôn đức Tăng Ni từ 34 BTS PG tỉnh thành phía Nam

ANH BT (1).JPG
HT.Thích Như Niệm trình bày công tác Từ thiện xã hội

ANH BT (20).JPG
HT.Thích Minh Thông triển khai các vấn đề Tăng sự

ANH BT (21).JPG
HT.Thích Thiện Tánh triển khai các vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát

ANH BT (22).JPG
HT.Thích Huệ Trí chia sẻ các vấn đề pháp chế

AAa (2).JPG
Ông Nguyễn Thanh Xuân triển khai các văn bản pháp luật

Image00001.JPG
Đại diện PG tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

AAa (3).JPG
Đại diện Ban Hoằng pháp T.Ư

AAa (5).JPG
Đại diện PG tỉnh Long An đề xuất ý kiến lên Chủ tọa

AAa (4).JPG
Đại diện Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư

AAa (6).JPG
NT.Thích nữ Huệ Từ trình bày kế hoạch đóng góp của Phân ban Ni giới về Đại lễ kỷ niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày