Triển lãm chùa Việt Nam tại Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) và bộ ảnh 31 ngôi chùa ở miền Bắc

Người hành hương thưởng lãm ảnh chùa Việt Nam tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ
Người hành hương thưởng lãm ảnh chùa Việt Nam tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Đại lễ Trùng tụng Tam tạng quốc tế (International Tipitaka chanting ceremony) lần thứ 17 tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ, 165 ảnh các ngôi danh lam Việt Nam đã được triển lãm, thu hút sự quan tâm của người hành hương khắp nơi trên thế giới thưởng lãm.

Theo đó, Ban Tổ chức đã mời nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường tham gia triển lãm hình ảnh ngôi chùa Việt Nam trong nước và nước ngoài nhằm giới thiệu nét mỹ thuật và kiến trúc phong phú của ngôi chùa Việt đến hàng vạn chư Tăng, chư Ni và Phật tử khắp thế giới về đất Phật tham dự sự kiện tâm linh quốc tế này.

165 hình ảnh chùa Việt Nam của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường tại Bồ Đề Đạo Tràng

165 hình ảnh chùa Việt Nam của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường tại Bồ Đề Đạo Tràng

Triển lãm tổ chức trong khuôn khổ của sự kiện trên, từ ngày 2-12 đến ngày 12-12-2022.

Bộ hình ảnh 165 ngôi tự viện Việt Nam được phân bổ như sau: Miền Bắc: 31 ngôi chùa; miền Trung: 44 ngôi chùa; miền Nam: 55 ngôi chùa; và hải ngoại (Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Ấn Độ, Nepal): 35 ngôi chùa. Trong đó, chùa cổ: 46 ngôi; chùa Nam tông người Việt: 34 ngôi; chùa Nam tông Khmer: 7 ngôi; chùa Thiền tông: 15 ngôi; Khất sĩ: 8 ngôi; Ni giới: 9 ngôi.

Kích thước mỗi hình ảnh là 60x90 cm. Mỗi chùa có phần giới thiệu vắn tắt bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hindi.

Do không gian tại điểm triển lãm có giới hạn, nên Ban Tổ chức và tác giả đã chọn 165 ngôi tự viện trong hàng chục ngàn ngôi mà nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường đã thực hiện liên tục mấy mươi năm qua.

Được sự đồng ý của tác giả, Giác Ngộ Online xin trân trọng giới thiệu bộ ảnh, theo từng vùng, miền đến với chư tôn đức Tăng, Ni cùng quý độc giả khắp nơi.

Bộ ảnh 31 ngôi chùa miền Bắc tại triển lãm:

Bấm vào đây để xem tiếp 44 ngôi chùa miền Trung và các nơi khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày