Trung Quốc cấm sinh hoạt tôn giáo tại Larung Gar

GNO - Lễ hội 10 ngày hàng năm tại Học viện Phật giáo Larung Gar đã bị cấm bởi nhà chức trách Trung Quốc do lo sợ sự vân tập khổng lồ tại địa điểm đang bị dỡ bỏ.

Theo một nguồn tin, nghi lễ đã được chuyển tới tu viện Shoru và chỉ được phép thực hiện trong 1 ngày, tức vào ngày 15-8.

vch1.jpg


Cảnh tượng không mong muốn của Phật giáo đồ tại Larung Gar

"Buổi lễ thường được thực hiện trong 10 ngày tại Larung Gar, nhưng đã bị cấm trong năm nay do việc phá hủy liên tục và căng thẳng liên quan trong khu vực này", nguồn tin cho biết.

Nguồn tin cũng nói thêm rằng ngay sau khi nghi lễ được hoàn tất, các Tăng Ni đã được lệnh phải trở về Larung Gar, nơi đang bị phá bỏ.

Việc phá hủy là nhằm cắt giảm quy mô của học viện xuống còn 5.000 người từ con số 10.000 người vào năm 2017, chính quyền Trung Quốc rêu rao như thế trước phản ứng của các tổ chức nhân quyền, kể cả của Mỹ.

Người Tây Tạng đang sống ở Nubsur Township, cách học viện chưa tới 1 km, đang bị ép bán đất để đổi lấy một khoản bồi thường.

"Người Tây Tạng không sẵn sàng bán đất đai của họ, nhưng bị buộc phải chia tay với nó và sau đó bị đuổi khỏi khu vực này", nguồn tin cho biết thêm rằng người ta có kế hoạch xây dựng một khu phức hợp du lịch trên diện tích đất bị tịch thu.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn và nhà hàng theo kế hoạch có thể chỉ là người Hán, không phải Tây Tạng.

Văn Công Hưng
(theo Phayul)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày