Trung Quốc: Đại lễ kỷ niệm 60 năm trùng kiến bảo tháp Xá-lợi răng Phật tại tổ đình Linh Quang

Khóa lễ cầu nguyện của đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam nơi lễ đài chính bảo tháp Xá-lợi răng Phật tại chùa Linh Quang (Bắc Kinh, Trung Quốc)
Khóa lễ cầu nguyện của đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam nơi lễ đài chính bảo tháp Xá-lợi răng Phật tại chùa Linh Quang (Bắc Kinh, Trung Quốc)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 20-6, Đại lễ kỷ niệm 60 năm trùng kiến bảo tháp Xá-lợi răng Phật do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và Trưởng lão Hòa thượng Thích Thường Tạng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức đã diễn ra tại tổ đình Linh Quang (Bắc Kinh, Trung Quốc).
Đại biểu Phật giáo các nước theo dõi Trưởng lão Hòa thượng Thích Diễn Giác, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc phát biểu chào mừng
Đại biểu Phật giáo các nước theo dõi Trưởng lão Hòa thượng Thích Diễn Giác, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc phát biểu chào mừng

Đại lễ có sự tham dự của đại diện Phật giáo và Đại sứ, Công sứ hơn 10 quốc gia. Đoàn GHPGVN do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư làm trưởng đoàn; cùng đi còn có Thượng tọa Thích Giải Hiền, Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; Đại đức Thích Giác Thọ, Chánh Văn phòng Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, Trưởng phòng Hành chánh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM...

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã trân trọng đón nhận thư chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 60 năm trùng kiến bảo tháp Xá-lợi răng Phật của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN thể hiện tình hữu nghị Phật giáo của 2 quốc gia Việt Nam và Trung Quốc.

Cắt băng khai mạc khu vực triển lãm Kỷ niệm 60 năm trùng kiến bảo tháp Xá-lợi răng Phật tại chùa Linh Quang
Cắt băng khai mạc khu vực triển lãm Kỷ niệm 60 năm trùng kiến bảo tháp Xá-lợi răng Phật tại chùa Linh Quang

Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Diễn Giác, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã có lời chào mừng và ôn lại lịch sử hình thành bảo tháp Xá-lợi răng Phật.

Theo đó, tháp Xá-lợi răng Phật được trùng kiến vào năm 1964, bên trong tôn trí Xá-lợi răng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Được biết, Xá-lợi răng Phật hiện chỉ còn hai chiếc: chiếc thứ nhất được tôn trí tại Sri Lanka, còn chiếc thứ hai được phụng cúng trong tháp Xá-lợi răng Phật tại chùa Linh Quang. Xá-lợi răng Phật được tôn thờ ở chùa Linh Quang do Ấn Độ cúng dường cho Phật giáo Trung Quốc hơn 900 năm trước, lúc đầu được thờ tại Tân Cương, sau được đưa về thờ tại Nam Kinh. Đến đời vua Càn Long, vào dịp sinh nhật, quan tướng đã thỉnh Xá-lợi này an trí trong một tháp bằng vàng (nặng 152kg) để dâng lên nhà vua. Sau đó, vua Càn Long đã dâng cúng Xá-lợi răng Phật này lại cho chùa Linh Quang và được tôn thờ đến ngày hôm nay.

Xá-lợi răng của Đức Phật được bảo quản trong hộp vàng và đặt trong bảo tháp bát giác cao 51m. Bảo tháp này được xây dựng lại từ năm 1958-1964, đúc bằng 153kg vàng và khảm 870 viên ngọc các loại.

Đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam tham dự buổi lễ

Đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam tham dự buổi lễ

Sau phát biểu khai mạc của Trưởng lão Hòa thượng Thích Diễn Giác, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc là nghi lễ cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc của đại diện Phật giáo các nước.

Hòa thượng Thích Huệ Thông cùng chư Tăng trong phái đoàn cũng đã có buổi cầu nguyện quốc thái dân an, phong điều vũ thuận tại lễ đài chính bảo tháp Xá-lợi răng Phật. Sau đó, Hòa thượng Thích Huệ Thông cũng đã cùng đại diện Phật giáo các nước cắt băng khai mạc khu vực triển lãm Kỷ niệm 60 năm trùng kiến bảo tháp Xá-lợi răng Phật tại chùa Linh Quang.

Buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa Phật giáo các nước
Buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa Phật giáo các nước

Chiều cùng ngày là buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa Phật giáo các nước nhân Đại lễ kỷ niệm 60 năm trùng kiến bảo tháp Xá-lợi răng Phật.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lưu niệm
Lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo sư Cao Huy Thuần

Giáo sư Cao Huy Thuần gửi “Tình thư” về đất nước

GNO - Là một trong những người Việt xa xứ, đang sống và làm việc tại Pháp, trong dịp quay trở về quê nhà, Giáo sư Cao Huy Thuần đã không quên gói ghém theo hành trang của mình bức “tình thư” đầy xúc động, mà ở đó ông dành trọn những giãi bày đã ấp ủ trước nay đến đất nước và con người quê hương mình.

Thông tin hàng ngày