Trung Quốc: Đóng chuông cầu nguyện trận động đất Nhật Bản

Giác Ngộ - "Cảm đồng thân thọ, Kỳ phước sinh mệnh". Đó là chủ đề "Pháp hội đóng chuông cầu phước đại địa chấn Nhật Bản" được long trọng tổ chức tại chùa Hàn San, Tô Châu vào lúc 10 giờ ngày 25-3-2011.

Pháp hội thông qua đóng chuông cầu nguyện cho các vong linh bị thảm họa của động đất Nhật Bản, và cầu phúc cho những người hiện còn, chúc nguyện họ dũng mãnh kiên cường, sớm xây cất lại nhà cửa tốt đẹp.

dongdat 1.png

Trước tháp Phổ Minh, chư Tăng và tín chúng dưới sự lãnh đạo
của Pháp sư Thu Sảng, kiền thành tụng kinh cầu nguyện

 

Chư Tăng cùng các cư sĩ hộ pháp, đại biểu lưu học sinh Nhật Bản, đại diện doanh nghiệp Nhật Bản, và hơn 600 tín chúng vân tập cầu nguyện trước Đại Bi Đại Chung (sân bia thơ "Phong Kiều Dạ Bạc" và Đại hồng chung) chùa Hàn San. Pháp hội do Pháp sư Thu Sảng - Phương trượng chùa Hàn San chủ trì, y theo nghi thức Phật giáo tán tụng Lư hương, tụng kinh A Di Đà, Tâm Kinh, Đại Thừa Thường Trụ Tam Bảo, Văn Kỳ Nguyện, niệm Phật hiệu Di Đà, Hồi hướng, đóng chuông cầu nguyện...

 

dongdat 2.png

Quang cảnh chư Tăng và tín chúng cầu nguyện dưới sự chủ trì
của Pháp sư Thu Sảng
- Phương trượng chùa Hàn San

 

Bài thơ "Phong Kiều Dạ Bạc" của thi nhân Trương Kế đời Đường, đã được đưa vào tài liệu giảng dạy của học sinh Nhật Bản, nhân đây chùa Hàn San đã trở thành ngôi cổ sát Trung Quốc tối cao mà người Nhật Bản biết rất rõ. Tiếng chuông chùa Hàn San, đã liên tục cử hành 32 l ần hoạt động nghe chuông trong đêm trừ tịch (dương lịch), mỗi năm đều có hàng vạn người Nhật đã đến để nghe chuông. Cho nên tiếng chuông Hàn San đã trở thành sợi dây nối liền tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung & Nhật, và là biểu tượng giao lưu văn hóa tôn giáo Trung & Nhật.

dongdat 3.png

Pháp sư Thu Sảng đóng chuông cầu phước cho nhân dân Nhật Bản

 

Tiếng chuông chùa Hàn San có thể đẩy lùi tất cả những não phiền quấy nhiễu trong tâm linh của mọi người. Đứng trước cảnh đau thương của thảm họa thiên tai lần này, chùa Hàn San cũng như nhân dân Tô Châu cùng thể hiện lòng từ bi cử hành Pháp hội, hi vọng tiếng chuông cầu nguyện của ngôi Cổ sát Hàn San, các vong linh sẽ được vãng sanh cõi tịnh, và tiếng chuông sẽ đem đến sự an bình cho nhân dân Nhật Bản sớm vượt qua nỗi khốn khó, xây dựng vườn nhà.

dongdat 4.png

Quang cảnh Pháp hội cầu phước  

dongdat 5.png

Pháp sư Thu Sảng hướng dẫn tứ chúng tụng đọc kinh văn

 

dongdat 6.png

Pháp sư Thu Sảng chủ trì Pháp hội

dongdat 8.png

Các hội viên tự viết tâm nguyện cầu phước

dongdat 9.png

Chư Tăng chùa Hàn San tụng kinh cầu nguyện

dongdat 10.png

Các đại biểu doanh nhân Nhật Bản đồng cầu nguyện

dongdat 11.png

domgdat 12.png

Các cư sĩ hộ pháp chùa Hàn San tụng kinh cầu nguyện

dongdat 13.png

 

Một nhân sĩ người Nhật đang kết mảnh giấy

tâm nguyện cầu phước lên cành cây

dongdat 14.png

dongdat 15.png

Các nhân sĩ quốc tịch Nhật cư trú, công tác

tại Tô Châu mặc niệm cầu nguyện

 

Ông Trung Thôn Mẫn Quang - Hội trưởng Câu lạc bộ Nhật Thương Tô Châu, sau khi treo mảnh giấy cầu nguyện trên cành cây nói với phóng viên, Tô Châu có hơn 2.000 xí nghiệp Nhật Bản, trên một vạn nhân sĩ quốc tịch Nhật hiện đang cư trú và công tác tại Tô Châu, họ có một số người thân đã qua đời trong trận động đất, còn lại không biết lưu lạc nơi đâu. Vì công tác, họ không thể trở về Nhật Bản. Hôm nay họ đến chùa Hàn San cầu nguyện người chết siêu sanh Tịnh độ, người sống được bình an.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I: Nhiều ý kiến xây dựng từ các tham luận trình bày tại hội trường

GNO - Chiều 4-4, trong phiên làm việc thứ hai ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đại diện các ban chuyên môn, hệ phái, trí thức, học giả đã có tham luận tâm huyết, nhìn lại chặng đường phụng sự, chỉ ra những thách thức, định hướng tầm nhìn phát triển cho GHPGVN TP.HCM.
[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.

Thông tin hàng ngày