Trung Quốc: Long trọng tổ chức "Đại Trai đàn Thắng hội Thủy lục" tại núi Nga Mi

(GNO): Để phổ tế chúng hữu tình, kẻ âm người dương trong mười phương pháp giới, bắt đầu ngày 30-3 (nhầm ngày 15-2 ÂL lễ vía nhập niết bàn của đức Phật Thích Ca Mâu Ni) đến ngày 05-4 (21/2 ÂL - Tiết Thanh Minh, ngày Thánh Đản Bồ Tát Phổ Hiền), chư tôn đức Hiệp hội Phật giáo núi Nga Mi, long trọng tổ chức "Thắng hội Đại Trai đàn Phổ độ Pháp giới Thánh phàm Thủy lục"....

Nghi thức xông đàn sái tịnh, khai mạc pháp hội "Thủy lục"

Để phổ tế chúng hữu tình, kẻ âm người dương trong mười phương pháp giới, bắt đầu ngày 30-3 (nhầm ngày 15-2 ÂL lễ vía nhập niết bàn của đức Phật Thích Ca Mâu Ni) đến ngày 05-4 (21-2 ÂL - Tiết Thanh Minh, ngày Thánh Đản Bồ Tát Phổ Hiền), chư tôn đức Hiệp hội Phật giáo núi Nga Mi, long trọng tổ chức "Thắng hội Đại Trai đàn Phổ độ Pháp giới Thánh phàm Thủy lục", cung thỉnh chư sơn thiền đức, lục hòa tăng chúng lễ tụng Bảo sám kinh điển, phổ cúng chư Phật, chư thiên, nguyện người hiện đời tiêu tai kiết tường, kẻ quá vãng siêu sanh cõi Tịnh

Thỉnh

Thắng hội Đại trai đàn do các tín chúng cư sĩ tại Chu Sơn, tỉnh Triết Giang phát tâm hỷ cúng. Quang cảnh quy mô rộng lớn, đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh, Phật sự như pháp như luật, thù thắng kiết tường. Đem công đức pháp hội này, hồi hướng cho hải lục không hành tất cả chúng sanh trong pháp giới, đồng thắm nhuần pháp nhũ, báo đáp bốn ân, cứu giúp ba cõi.

Pháp hội trang nghiêm

Để đàn tràng được trang nghiêm, chiều ngày 29/3 Thiền viện Đại Phật đã long trọng cử hành nghi thức xông đàn sái tịnh Pháp hội Thủy Lục, hơn 100 vị Pháp sư và trên 300 thiện tín cùng trì tụng chú Đại Bi, Pháp sư chủ lễ tay cầm nhành dương, nước tịnh lần lượt đến sái tịnh các đàn tràng. Nghi thức sái tịnh trải qua 2 giờ đồng hồ, trọn cả Pháp hội như pháp như luật, trang nghiêm long trọng

Tam sư chủ lễ cử hành nghi thức xông đàn sái tịnh Pháp hội Thủy Lục

Kiền thành lễ kính chư Phật

Tín chúng tham gia nghi thức sái tịnh

Nghi thức lễ bái sám hối, trì tụng kinh chú

Thời gian tổ chức Pháp hội "Thủy Lục" lần này sẽ kéo dài 7 ngày, 7 nơi được thiết trí 7 đàn tràng: Đàn Nội, Đàn Đại, Đàn Chư Kinh, Đàn Tịnh Độ, Đàn Lăng Nghiêm, Đàn Pháp Hoa và Đàn Hoa Nghiêm.

Trì tụng kinh chú

Trong thời gian 7 ngày, hơn 100 vị Pháp sư lần lượt đến trước các đàn tràng lễ bái trì tụng kinh chú. Đàn Đại Bi: Lễ bái "Lương Hoàng Bảo Sám", Phúng tụng "Phạm Võng Kinh Tâm Địa Phẩm", Kinh Kim Cang; đàn Hoa Nghiêm: Tụng "Kinh Hoa Nghiêm"; đàn Pháp Hoa: trì tụng "Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa"; đàn Lăng Nghiêm: Phúng tụng "Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm"; đàn chư Kinh: Trì tụng các bộ kinh "Kinh Quán Vô Lượng Thọ", "Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ", "Kinh Đại Thừa Kim Quang Minh"; đàn Diên Thọ: Phúng tụng "Kinh Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện"; đàn Tịnh Độ: Xưng niệm Thánh hiệu "Phật A Di Đà".

Lễ bái sám hối

Xưng niệm Thánh hiệu "A Di Đà Phật"

Lễ Nguyện

Cúng Ngọ

Pháp hội Thủy Lục cần phải trì tụng kinh văn, xưng niệm Phật hiệu trong bảy ngày đêm công đức mới viên mãn. Trong bảy ngày đêm, các đàn tràng được hơn 100 vị Pháp sư phúng tụng kinh điển Đại thừa, huân tu công đức lễ sám hồng danh chư Phật, chuyên niệm Thánh hiệu A Di Đà. Nương vào uy lực oai thần của chư Phật chư Bồ tát, cũng như thông qua Phật sự lễ sám tụng kinh 7 ngày, cầu phước tiêu tai cho tín chúng, báo ân siêu độ, âm dương lưỡng lợi, phước huệ song tăng; đồng thời cầu nguyện thế giới hòa bình, phong điều vũ thuận, đất nước mạnh giàu, nhân dân an lạc. Nguyện đem công đức thù thắng này, hồi hướng thập phương pháp giới, tứ sanh lục đạo, thủy lục không hành và tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, sớm thành Phật đạo. Đồng thời cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước xương long, phong điều vũ thuận, nhân dân an cư lạc nghiệp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

GNO - Cùng với quá trình phát triển lâu dài của Phật giáo, tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, một số loại hình nghệ thuật như kiến trúc chùa chiền, điêu khắc tượng vũ cũng phát triển đặc sắc. Đặc biệt, đối với việc điêu khắc tượng Phật, tượng Tuyết Sơn có một vị trí đáng kể về nhiều phương diện.
Cực lạc mỉm cười

Cực lạc mỉm cười

GNO - Trần Quê Hương là bút danh của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN.

Thông tin hàng ngày