Trùng tu tượng Phật bị Taliban hủy hoại 9 năm trước

GNO - Một tượng Phật thế kỷ thứ 7 mang tính biểu tượng tại tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa (Pakistan) bị Taliban hủy hoại 9 năm trước đây cuối cùng đã trở lại hình dạng ban đầu (ảnh) bởi một nhóm các nhà khảo cổ học người Ý, theo một báo cáo hôm thứ Hai (14-11).

budha.jpg

Phái đoàn Khảo cổ Ý ở Pakistan, với sự giúp đỡ của người dân địa phương Jahanabad huyện Swat, đã có thể khôi phục những hư hại gây ra bởi các tay súng Taliban trong tháng 9-2007 sau 4 năm làm việc chăm chỉ, Geo News đưa tin.

"Chính trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức đối với người dân và di sản của Swat và Pakistan đã buộc chúng tôi khôi phục lại tượng Phật. Có khoảng 5 nhiệm vụ mỗi tháng trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2016 thuộc chương trình bảo tồn hoàn chỉnh của nó", người đứng đầu Phái đoàn Khảo cổ Ý, Luca Olivieri Maria nói thêm rằng các chuyên gia quốc tế đã làm việc trong quá trình hồi phục.

Các chiến binh đã làm hư hại khuôn mặt của bức tượng mang tính biểu tượng bằng cách chèn chất nổ và làm hỏng vai và thân của bức tượng bằng cách khoan lỗ vào cấu trúc. Hành động này đã gây ra sự giận dữ trên toàn thế giới, đặc biệt là trong cộng đồng Phật giáo, các nhà sử học và khảo cổ học.

Nhóm người Ý đã bắt đầu công việc phục hồi bức tượng Phật vào năm 2012, sử dụng công nghệ phục hồi 3D mới nhất cùng với các chuyên gia 3D.

Bức tượng Phật thiền định, có niên đại từ thế kỷ thứ 7, được coi là cấu trúc lớn nhất thuộc loại hình này được khắc trên đá ở Nam Á.

Với chiều cao 6,4 mét và rộng 3,7 mét, bức tượng là một biểu tượng của nghệ thuật Gandhara - một phong cách nghệ thuật Phật giáo từng phát triển ở nơi mà ngày nay là Tây Bắc Pakistan và miền đông Afghanistan giữa thế kỷ thứ 1 trước Công nguyên và thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên.

Có khoảng 20 địa điểm trong thung lũng Swat mang ý nghĩa lịch sử cổ đại.

Bức tượng trước đây đã thu hút một số lượng lớn khách du lịch đến thung lũng, bao gồm cả những người hành hương Tây Tạng và những người đam mê khảo cổ học.

Người ta hy vọng bức tượng Phật được phục hồi một lần nữa có thể thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới cũng như từ các vùng khác của Pakistan.

Văn Công Hưng
(theo IANS)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày