Trung ương Giáo hội ra thông bạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2555

Giác Ngộ - Trong khuôn khổ kỷ niệm các ngày lễ lớn và sinh hoạt quan trọng của toàn Giáo hội năm 2011, Ban Thường trực TƯGH vừa triển khai các Thông bạch 062 và 063 về việc tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2555.

Hình ảnh lễ rước Phật trên đường phố mùa Phật đản tại Huế năm 2008

* Về tổ chức Đại lễ Phật đản, TƯGH chỉ đạo BTS các tỉnh, thành hội PG trong cả nước cần xúc tiến xây dựng kế hoạch thực hiện, trên cơ sở đó đăng ký với UBND địa phương để được hỗ trợ. Địa điểm tổ chức tùy thuộc vào thực tế tại chỗ, với thời gian kéo dài trong suốt Tuần lễ Phật đản (từ mùng 8 đến hết ngày rằm tháng 4 ÂL - lễ chính thức). Một số hoạt động chính như: thuyết giảng, tọa đàm, triển lãm, hội chợ văn hóa-ẩm thực, văn nghệ, phát quà từ thiện, diễu hành xe hoa, hội hoa đăng... cần được tổ chức rộng rãi tại các đơn vị tự viện nhằm làm sáng rõ ý nghĩa ngày Đức Phật xuất thế vì lợi ích của nhân sinh.

Đặc biệt, năm nay Trung ương Giáo hội khuyến khích việc phổ biến tinh thần, nội dung và các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản trong các bài giảng, các hoạt động văn hóa Phật giáo để quần chúng hóa Đại Lễ Phật đản trong nhân gian; đăng ký với UBND, Sở Nội vụ, Sở VH-TT–DL trong việc treo cờ Phật giáo và biểu ngữ chào mừng Đại lễ Phật đản tại các khu vực chính của tỉnh, thành phố; tổ chức xe hoa diễu hành theo từng địa phương; tổ chức hội chợ văn hóa và hội ẩm thực chay để quần chúng hóa đại lễ Phật đản.

* Về An cư kiết hạ, thông bạch nêu rõ mỗi tỉnh, thành được phép tổ chức từ 2 trường hạ tập trung trở lên; nơi nào không đủ điều kiện có thể phối hợp tổ chức liên trường, và phải đăng ký hợp pháp với các cấp Giáo hội theo đúng quy định. Nội dung tu học trong 3 tháng an cư nên lồng vào chương trình bồi dưỡng trụ trì và nghiệp vụ hành chánh Giáo hội, đặc biệt tích cực phát hiện các nhân tố mới trong Phật giáo thông qua hoạt động diễn giảng và làm báo tường. Thời gian an cư của hệ phái Bắc tông và hệ phái Khất sĩ bắt đầu từ ngày 16-4 ÂL, kết thúc vào ngày 16-7 ÂL; hệ phái Nam tông từ ngày 15-6 ÂL đến hết ngày 15-9 ÂL.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày