Trước ngày khai đàn Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Hôm nay, mùng 5 Tết Bính Thân (12-2-2016), trước ngày khai đàn Pháp hội Dược Sư - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận tại Việt Nam Quốc Tự do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức đã thiết trí trang nghiêm, sẵn sàng cho lễ khai kinh vào lúc 7 giờ sáng ngày mai, mùng 6 Tết (13-2-2016), tại Việt Nam Quốc Tựsố 242-244 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

>>> Chương trình Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự

>>> Ý nghĩa Đàn Dược Sư thất châu

ANH DS (7).JPG

Lúc 7 giờ sáng ngày mai, chư tôn giáo phẩm sẽ niêm đàn sái tịnh, khai kinh Dược Sư

Theo ghi nhận của phóng viên Giác Ngộ, sáng nay, khu vực bên ngoài Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, Lê Hồng Phong thuộc quận 10), Ban Tổ chức đã thiết trí nhiều banner, bandroll, cờ ngũ sắc trang nghiêm cho Pháp hội Dược Sư.

Phật tử từ các quận, huyện, các đạo tràng cũng đến Việt Nam Quốc Tự viếng chùa, dâng hương lên chư Phật, Bồ-tát và ghi tên cầu an cho gia đình.

Công tác thiết đàn Dược Sư cũng đã hoàn tất với tôn tượng thất Phật Dược Sư được tôn trí trang nghiêm, các hình ảnh của lễ đài Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự đã sẵn sàng cho buổi lễ khai đàn.

ANH DS (6).JPG

Tôn tượng thất Phật Dược Sư được tôn trí trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự

Theo chương trình, vào lúc 7 giờ ngày mùng 6 Tết Bính Thân, chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban, ngành trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận huyện, Phật tử các đạo tràng sẽ vân tập Pháp đàn tại Việt Nam Quốc Tự niêm đàn, sái tịnh, khai kinh Dược Sư cầu nguyện quốc thới dân an.

Tiếp đó là khóa lễ tụng kinh Dược Sư (đàn 1) do chư Tăng Ni các quận, huyện: 12, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi và Phật tử các đạo tràng đảm trách.

14 giờ cùng ngày, tiếp tục diễn ra khóa lễ tụng kinh Dược Sư (đàn 2) do chư Tăng Ni các quận, huyện: 2, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh và Phật tử các đạo tràng đảm trách; 18 giờ là khóa lễ tụng kinh Dược Sư (đàn 3) do chư Tăng Việt Nam Quốc Tự và Phật tử các đạo tràng đảm trách.

Được biết, Pháp hội  Dược Sư - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận được Ban Trị sự PG TP.HCM tổ chức vào các ngày 13, 14, 15-2-2016 (nhằm ngày mùng 6, 7, 8 tháng Giêng-năm Bính Thân)tại Việt Nam Quốc Tự.

Đây là năm thứ tư Ban Trị sự PG TP.HCM tổ chức Pháp hội Dược Sư cầu nguyện đất nước thái bình, nhân dân an lạc vào dịp đầu năm mới.

ANH DS (10).JPG

ANH DS (11).JPG

ANH DS (12).JPG

ANH DS (13).JPG

ANH DS (14).JPG

ANH DS (15).JPG

ANH DS (16).JPG
Tôn thất Phật Dược Sư được tôn trí trang nghiêm trên lễ đài

ANH DS (8).JPG

Sớ Dược Sư

ANH DS (5).JPG
Không gian đàn tràng - nơi sẽ diễn ra Pháp hội Dược Sư vào ngày mai,
mồng 6 Tết Bính Thân (13-2-2016)

ANH DS (9).JPG
Xung quanh hội trường tôn trí các hình tượng 12 vị Dược-xoa

ANH DS (2).JPG

ANH DS (3).JPG

ANH DS (1).JPG
Toàn cảnh sân trước Việt Nam Quốc Tự - nơi diễn ra Pháp hội Dược Sư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày