Trường hạ chùa Kiều Đàm, Ni viện Phước Long (TP.Thủ Đức) tổ chức lễ tạ pháp, dâng y và Tự tứ

Đại diện hành giả Ni tác bạch tạ pháp khoá An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại chùa Kiều Đàm
Đại diện hành giả Ni tác bạch tạ pháp khoá An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại chùa Kiều Đàm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11, 12-7-Quý Mão (26, 27-8-2023) tại hạ trường chùa Kiều Đàm và Ni viện Phước Long (TP.Thủ Đức) đã trang nghiêm tổ chức lễ tạ pháp, dâng y và cử hành nghi thức Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Quang lâm tham dự tại 2 trường hạ có chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn giáo phẩm Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, TP.Thủ Đức; Ban Chức sự và chư hành giả an cư tại hạ trường.

Tại buổi lễ, đại diện chư Ni hành giả trường hạ đã cung đối trước chư tôn giáo phẩm dâng lời khánh tuế, tri ân đến chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Tổ chức khóa an cư, Ban Giảng huấn, Ban Chức sự đã quan tâm, hỗ trợ cho chư Ni hành giả an tâm tu tập, tấn tu đạo nghiệp.

Chư Ni thực hiện nghi thức Tự tứ, kết thúc mùa An cư kiết hạ

Chư Ni thực hiện nghi thức Tự tứ, kết thúc mùa An cư kiết hạ

Đại diện chư tôn giáo phẩm chứng minh đã huấn từ sách tấn đến chư Ni đã hoàn thành thời gian 3 tháng An cư kiết hạ; tán thán tinh thần hộ trì Phật pháp của các Phật tử để chư Ni có đầy đủ phương tiện an tịnh tu tập.

Dịp này, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, tại 2 trường hạ đã tổ chức lễ hoài niệm tôn vinh tinh thần hiếu đạo của người con Phật, khánh tuế chư tôn đức thêm một tuổi hạ và thành tâm nhiễu y cúng dường.

Vào buổi chiều, chư Ni thực hiện nghi thức đảnh lễ Tam bảo, sám hối 3 nghiệp, đối thú Tự tứ y theo luật Phật chế định.

Thông qua mỗi mùa An cư, tại lễ Tự tứ các hành giả tự thân cảm nhận được năng lực tu học của mình; sau khi mãn hạ chư hành giả đều tăng trưởng hạ lạp, tức thêm một tuổi đạo.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại 2 hạ trường:

Tại trường hạ chùa Kiều Đàm:

Tại trường hạ Ni viện Phước Long

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày