Trưởng lão Hòa thượng Tăng trưởng An Nam tông tại Vương quốc Thái Lan viên tịch

Trưởng lão Hoà thượng Thiện Thật Thera (Phra Mahakhananamdhampannathiwatra), Tăng trưởng Phật giáo An Nam tông tại Thái Lan
Trưởng lão Hoà thượng Thiện Thật Thera (Phra Mahakhananamdhampannathiwatra), Tăng trưởng Phật giáo An Nam tông tại Thái Lan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trưởng lão Hoà thượng Thiện Thật Thera (Phra Mahakhananamdhampannathiwatra), Tăng trưởng Phật giáo An Nam tông (Việt tông) tại Vương quốc Thái Lan đã thu thần viên tịch vào ngày 23-1-2022, trụ thế 85 năm, 63 hạ lạp.

Ngài là vị lãnh đạo niên trưởng của An Nam tông tại Thái Lan, nối dòng đời thứ 43 Thiền phái Tào Động.

Theo tin từ Văn phòng Phật giáo An Nam tông tại Thái Lan, chương trình tang lễ sẽ được thông báo sau khi trình lên Đức Tăng Vương Phật giáo Thái Lan.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp phái đoàn Annamnikai tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: Tang Thien

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp phái đoàn Annamnikai tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: Tang Thien

Năm 2017, Trưởng lão Hòa thượng Mahakhananamdhampaññāthiwatra đã dẫn đầu đoàn chư Tăng An Nam tông theo lời mời chính thức của Bộ Ngoại giao, về thăm Việt Nam từ ngày 25 đến 30-3.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trọng thị tiếp đoàn tại Phủ Chủ tịch. Đoàn cũng đã thăm Ủy ban Trung ương MTTQVN, trụ sở Trung ương GHPGVN – chùa Quán Sứ và một số danh lam, cơ sở Phật giáo khác tại Hà Nội, TP.HCM.

Đoàn thăm Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ, Hà Nội - Ảnh: Tang Thien

Đoàn thăm Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ, Hà Nội - Ảnh: Tang Thien

An Nam tông (Annamnikai, อนัมนิกาย) có lịch sử hình thành và phát triển tại Thái Lan hơn 235 năm, do chư Tăng Việt Nam theo truyền thống Phật giáo Đại thừa, được Hoàng gia và Giáo hội Phật giáo Thái Lan chính thức công nhận.

Chư Tăng Annamnikai thực hành nghi lễ cầu nguyện đặc thù tại Hoàng cung Thái Lan

Chư Tăng Annamnikai thực hành nghi lễ cầu nguyện đặc thù tại Hoàng cung Thái Lan

Hiện An Nam tông có hệ thống cơ sở với hàng chục ngôi, truyền thừa qua hai dòng thiền chính là Tào Động và Lâm Tế, có một cơ sở đại học đào tạo hệ cử nhân mang tên Đại học Đại Trí (Mahāpanya University) trực thuộc Đại học Mahachulalongkorn tại thành phố Hatyai, một trường trung học phổ thông dành riêng các Sa-di An Nam tông tên Việt là Tăng-già Học viện đặt tại chùa Phổ Phước (wat Kusolsamakorn) thuộc khu Chinatown và một đài phát thanh để thông tin hoạt động Phật sự tại chùa Hưng Thạnh (wat Dhamma Panyara Bang Muang).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày