Trường Phật học Quảng Nam khai giảng năm học mới

GNO - Sáng qua, 30-8, lễ khai giảng năm học thứ 3 lớp Trung cấp Phật học khóa VI, niên học 2016 - 2017, đã long trọng diễn ra tại Trường Phật học Quảng Nam (chùa Đạo Nguyên, P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

IMG_0976 (Copy).jpg


Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; ĐĐ.Thích Tịnh Đức, Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG TP.Tam Kỳ; chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, BTS các huyện lân cận, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh, quý giáo thọ sư, các mạnh thường quân, Phật tử gần xa cùng hơn 50 Tăng Ni sinh (TNS) tham dự.

Ông Đỗ Vạn Bình, Phó ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam cùng các vị đại diện các ban, ngành tỉnh, TP.Tam Kỳ và phường Tân Thạnh đã đến tham dự phát biểu và tặng hoa chúc mừng.

IMG_0979 (Copy).jpg
IMG_0981 (Copy).jpg


Trao phần thưởng tới Tăng Ni sinh đạt kết quả cao

Tại buổi lễ, TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni PG tỉnh, Hiệu trưởng Trường Phật học Quảng Nam phát biểu khai mạc, bày tỏ lòng tri ân đến chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, chính quyền các cấp, cũng như chư tôn đức Tăng Ni, giáo thọ sư, thầy cô giáo, ân nhân Phật tử xa gần đã quan tâm, đóng góp công sức và tài vật cho việc giảng dạy đào tạo Tăng Ni sinh tại nhà trường.

ĐĐ.Thích Huệ Hạnh, Phó Hiệu trưởng - báo cáo kết quả học tập trong năm qua. Theo đó, chương trình giảng dạy của nhà trường dựa theo chương trình của Ban Giáo dục Trung ương Giáo hội đề ra. Trong năm qua, đã có 53 Tăng Ni theo học lớp trung cấp với 8 TNS đạt học lực loại giỏi, 12 khá, 17 trung bình, 10 yếu và 6 kém. Từ sự nỗ lực học tập của Tăng Ni sinh và truyền đạt tận tình của giáo thọ sư, Ban Giám hiệu đã xét trao thưởng cho 1 TNS đạt hạng nhất, 3 TNS hạng nhì và 1 TNS về hạnh kiểm tốt.

Sau lời phát biểu chúc mừng của ông Đỗ Vạn Bình; Thượng tọa Hiệu trưởng đã gióng lên hồi trống, chính thức khai giảng năm học thứ 3 (2016 - 2017) của khóa VI Trường Phật học Quảng Nam.

IMG_0988 (Copy).jpg
TT.Thích Phước Minh đánh trống khai giảng năm học mới

IMG_0956 (Copy).jpg
Chư Tăng Ni, quan khách dự lễ

HT.Thích Hạnh Niệm ghi nhận và tán dương công đức Ban Giám hiệu cùng quý giáo thọ sư đã hoàn thành tốt chương trình Giáo dục Tăng Ni mà Giáo hội tỉnh nhà đã giao phó.

Hòa thượng còn nói, việc giáo dục đào tạo Tăng Ni là trách nhiệm to lớn của hàng tu sĩ nên nhà trường cẩn phải quản lý TNS chặt chẽ hơn nữa, phải thường xuyên tổ chức sinh hoạt Nội quy Nhà trường để TNS quán triệt thực hành. Đối với TNS, cố gắng học tập để sau khi ra trường phải là người có kiến thức thực thụ; phải là người thật sự có đạo đức và có tâm phục vụ chúng sanh và Giáo hội sau này.

Quang Thanh - Quang Ảnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày