TT-Huế: Lễ húy nhật cố HT.Thích Quang Tạng

GNO - Sáng 12-10 (30-8-Ất Mùi), tại chùa Tâm Bửu (thị xã Hương Thủy) đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật - kỷ niệm 11 năm HT.Thích Quang Tạng viên tịch

DSC_8683.JPG


Chân dung cố HT.Thích Quang Tạng

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Lưu Hòa, giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, chư tôn thiền đức trong Giáo hội Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Bửu, Trưởng BTS GHPGVN thị xã, chư tôn đức trú trì các chùa, tu viện, tự viện trong thị xã, cùng hàng trăm đạo hữu Phật tử về tham dự

Phía môn đồ có TT.Thích Tâm Pháp, ĐĐ.Thích Huyền Ngộ cùng chư Đại đức trong môn phái cùng tham dự tổ chức. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính tưởng nhớ đến công lao to lớn và đức hạnh của Hòa thượng

Hòa thượng là bậc chân tu có nhiều đóng góp xây dựng Giáo hội, đặc biệt ngài đã làm quang rạng chùa Tâm Bửu - một trung tâm Phật giáo lớn tại thị xã Hương Thủy hiện nay.

Được biết, cố Hòa thượng họ Nguyễn, húy Nghiêm, pháp danh Tâm Bửu, tự Quang Tạng, sinh năm Giáp Tuất (1934) trong một gia đình tín kính Tam bảo tại làng Xuân Hòa, xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hòa thượng xuất gia năm 17 tuổi, thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Vạn Hạnh (năm 1965 - Ất Tỵ)

Năm 1982 Hòa thượng được Giáo hội mời tham gia giữ các chức vụ: UV BTS PG tỉnh, Chánh đại diện Phật giáo Hương Phú rồi Hương Thủy trong 2 nhiệm kỳ. Đại hội kỳ III năm 1997, Hòa thượng giữ chức vụ Phó BTS PG tỉnh, chứng minh Ban đại diện Phật giáo huyện Hương Thủy. Nhiệm kỳ IV (2002-2007) đại hội đã suy tôn Hòa thượng lên hàng Giáo phẩm chứng minh BTS tỉnh.

DSC_8711.JPG


Chư tôn thiền đức quang lâm tưởng niệm cố Hòa thượng

Hơn 34 năm hành đạo nhờ đức tánh kham nhẫn, hỷ xả, vị tha, Hòa thượng đã độ cho nhiều Phật tử tại gia và xuất gia; với nghề Đông y đã học Hòa thượng đã chữa bệnh cho nhiều lớp xuất gia và đồng bào khắp vùng Hòa thượng ở. 

Bên cạnh nhiếp hóa đồ chúng, giúp đỡ đồng bào nghèo, Hòa thượng còn ra sức kiến thiết xây dựng ngôi phạm vũ nơi Hòa thượng đang làm trú trì ngày càng trang nghiêm hơn. Năm 1985, Hòa thượng đã trùng tu và tôn tạo mới ngôi chánh điện, nhà Tổ, nhà Tăng... như hiện nay.

Do tuổi cao sức khỏe suy giảm, sau một thời gian điều trị, thuận thế vô thường, Hòa thượng đã xả báo an tường lúc 20 giờ 30 phút ngày 1-9-Giáp Thân (14-01-2004) tại chùa Tâm Bửu, thọ 70 tuổi đời, 39 tuổi đạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thiền Vipassana: Một nghệ thuật sống

Thiền Vipassana: Một nghệ thuật sống

GNO - Mọi người luôn tìm cầu cái toàn thiện an vui và hòa hợp, bởi vì cuộc sống chúng ta thiếu sự trọn vẹn như vậy. Thỉnh thoảng, ai cũng có những nỗi ưu phiền, bực tức, bất an và đau khổ; khi đau khổ vì phiền muộn, chúng ta khó có thể kiềm chế chính mình và thường gây bất an cho người khác.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1278 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu hiệu để nhận biết bậc Thánh tăng

GNO - Luật tạng Phật giáo quy định, người tu bình thường hoặc có chút thần thông rồi tự huyễn đã chứng Thánh, tuyên bố mình đã đắc đạo thì mắc tội đại vọng ngữ. Hoặc người ấy dù không tuyên bố nhưng được thế gian tung hô là Phật, là A-la-hán nếu không cải chính, lại thầm tự mãn cũng mắc trọng tội.

Thông tin hàng ngày