TT-Huế: Phật giáo huyện Nam Đông tổ chức Đại hội

GNO - Sáng 24-7, tại Nhà Văn hóa Thanh niên huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế), BTS GHPGVN huyện Nam Đông tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2016-2021).

quangdien1.jpg


Toàn cảnh Đại hội

HT.Thích Giác Quang - giáo phẩm chứng minh GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế; chư tôn đức thường trực BTS PG tỉnh, các huyện, thị xã và đại biểu về tham dự.

Ông Nguyễn Thanh Lẫm, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng quý vị lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành trong tỉnh, huyện Nam Đông tham dự.

Nam Đông là huyện thuộc vùng cao ở phía tây nam Thừa Thiên - Huế, gồm 10 xã và 1 thị trấn, trong đó có 6 xã dân tộc Cơ-tu.

quangdien2.jpg


Chư tôn Giáo phẩm chứng minh, Chủ tọa đoàn

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, BTS Phật giáo huyện Nam Đông đã kiện toàn nhân sự và các ban ngành trực thuộc BTS; củng cố trình BTS tỉnh bổ nhiệm 5 Ban Hộ tự niệm Phật đường, thành lập 2 niệm Phật đường Vức Ka Tư và Thượng Quảng.

Đáp ứng nhu cầu tu học Phật pháp của Phật tử, BTS huyện kết hợp Ban Hoằng pháp tỉnh tổ chức các lớp học Phật pháp mỗi khóa 3 tháng cho toàn thể đạo hữu Phật tử trên địa bàn huyện. Thành lập Ban điều hành GĐPT huyện để hướng dẫn cho 7 đơn vị GĐPT gồm 36 huynh trưởng, 319 đoàn sinh.

Ban Từ thiện xã hội vận động, hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn hơn 2 tỷ đồng...

quangdien3.jpg


Đại biểu tham dự

Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 nêu rõ, BTS huyện Nam Đông tiếp tục kiện toàn nhân sự các ban ngành trực thuộc BTS huyện, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất ý chí, hành động. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên, nắm bắt đường hướng của Trung ương Giáo hội và Phật giáo tỉnh nhà. Thực hiện theo quy chế hoạt động Phật sự cấp huyện để giải quyết các Phật sự.

Tại Đại hội, BTS GHPGVN huyện Nam Đông nhiệm kỳ 2012-2017 tuyên bố mãn nhiệm, Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự dự kiến tham gia BTS nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 27 thành viên.

Đại hội lấy ý kiến thông qua nhân sự BTS GHPGVN huyện Nam Đông nhiệm kỳ mới với sự nhất trí 100% đại biểu tham dự.

Theo đó, cung thỉnh HT.Thích Giác Đạo - chứng minh BTS; TT.Thích Thể Thanh được tái suy cử làm Trưởng  BTS GHPGVN huyện Nam Đông nhiệm kỳ 2016-2021.

quangdien4.jpg


Tân BTS GHPGVN huyện Nam Đông ra mắt nhận nhiệm vụ

Trước Đại hội, tân BTS phát biểu nhận nhiệm vụ - quyết tâm hoàn thành các Phật sự tại huyện nhà, nỗ lực mang ánh sang Phật pháp đến với đồng bào Phật tử, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số.

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày