TT.Huế & Quảng Trị: Trang nghiêm lễ Tự tứ và Vu lan bồn

GNO - Sáng nay, 14-7-Quý Tỵ (20-8-2012), tại chùa Từ Đàm, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm cử hành lễ Tự tứ của chư Tăng, và lễ Vu lan bồn, trai Tăng cúng dường.

1.jpg
Họp Tăng cử Ngũ đức sư

HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã quang lâm chứng minh cùng chư Tăng trong toàn tỉnh đã tham dự.

5.jpg
2.jpg

Tác pháp Tự tứ “kiến, văn, nghi”

Buổi lễ Tự tứ diễn ra trang nghiêm thanh tịnh, các vị giáo phẩm HT.Thích Huệ Ấn, HT.Thích Lưu Hòa, HT.Thích Đức Thanh đã được Đại Tăng tác pháp yết-ma chọn làm Tự tứ nhơn. Chư Tăng lần lượt mỗi nhóm 3 người tác pháp Tự tứ tam sự “kiến, văn, nghi” để cầu xin sám hối và thọ nhận một hạ lạp thanh tịnh, trang nghiêm tự thân.

8.JPG

Cử hành lễ Vu lan bồn

Sau đó, toàn thể Tăng Ni và Phật tử tập trung cử hành đại lễ chính thức Vu lan-báo hiếu và dự lễ trai Tăng cúng dường với sự tham dự của gần 800 Tăng Ni.

3.JPG

Gần 800 Tăng Ni dự lễ trai Tăng cúng dường tại chùa Từ Đàm

Cùng ngày tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, tỉnh Quảng Trị, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị cũng đã trang nghiêm cử hành lễ Tự tứ, Vu Lan bồn và trai Tăng cúng dường, HT.Thích Trí Hải, Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã chứng minh và là Tự tứ nhơn để chư Tăng tác pháp Tự tứ nói lên 3 tội kiến, văn, nghi.

4.jpg

Chư Tăng ở tỉnh Quảng Trị họp cử Ngũ đức sư

6.jpg

Tác pháp Tự tứ

7.jpg

Buổi lễ diễn ra tại chùa Sắc tứ Tịnh Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày