Tu viện trong rừng bị cháy ở Úc vẫn cần hỗ trợ

GNO - Ngày 9-12 qua, tờ Lion’s Roar đã có bài viết cập nhật tình hình của tu viện Phật Pháp bị cháy rừng tấn công hôm 4-12.

Như tin đã đưa trước đó, tu viện Phật Pháp - một trong những tu viện Phật giáo lâu đời nhất ở nước Úc bị thiệt hại do “Trận cháy 3 dặm” ở bang New South Wales. Trận cháy này nằm trong tổng số 137 trận cháy rừng xảy ra khắp bang này.

Tuần rồi, tờ Daily Telegraph của Úc tường thuật: Đó là một đêm dài khi nghe tin các đám cháy đã lan tới tu viện Phật Pháp, một tu viện theo truyền thống tu học trong rừng nằm trong Công viên quốc gia Dharug.

Phần diện tích bị đám cháy lan tới được cho là một phần của khu phức hợp tu viện. Trực thăng phun nước đã cố gắng làm việc để bảo vệ chánh điện của tu viện, nơi hành thiền của chư Tăng và hành giả - theo abc.net.au.

chanh dien - noi hanh thien.jpg


Tu viện Phật Pháp - một trong những tu viện Phật giáo lâu đời nhất ở nước Úc

Cập nhật từ trang thông tin của tu viện ngày 7-12 viết:

“Chúng tôi đã nghe thông tin về trận cháy từ một thành viên của cơ quan cứu hỏa địa phương, vị này đã ghé thăm tu viện một ngày trước đó. Ông xác nhận phần lớn các cấu trúc của tu viện vẫn an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi mất đi 3 cốc chư Tăng, một dãy nhà tắm dành cho cư sĩ, 3 xe bán tải và hầu hết các con đường thiền hành đều bị hư hại.

Chư Tăng và cư sĩ Phật tử đã chuyển đến trú tại một tu viện trong rừng khác, tu viện Santi và cần được tịnh nghỉ do bị ảnh hưởng của khói và sự rối loạn từ mấy ngày qua.

Chúng tôi vẫn chưa rõ khi nào có thể được phép quay trở lại tu viện vì vẫn còn những đám cháy đang tiếp tục trong khu vực công viên quốc gia và tình trạng lộn xộn, cây ngã đổ ngán khắp con đường dẫn vào tu viện.

Một lần nữa, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn mọi sự ngoại hộ của cộng đồng cũng như những lời cầu nguyện của chư đạo hữu trong khu vực và nước ngoài”.

Quyên góp hỗ trợ cho tu viện có thể thực hiện trực tiếp qua website hoặc qua Quỹ xây dựng tu viện Phật Pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày