TƯGH hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

TƯGH hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

GNO - Theo Công văn số 226/CV-HĐTS về thực hiện Thông tư 390/TT-HĐTS hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, gởi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.                                             

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử có nhu cầu tu tập, sinh hoạt tôn giáo tập trung ở những địa phương chưa có đủ điều kiện thành lập Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, chưa có đủ điều kiện thành lập cơ sở thờ tự chùa, tự viện, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN ban hành Thông tư số 390/TT-HĐTS do Hòa thượng Chủ tịch HĐTS ký ngày 10-10-2018.

Nội dung của Thông tư 390/TT-HĐTS hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh chưa có đủ điều kiện thành lập Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện và các địa phương chưa có đủ điều kiện thành lập cơ sở thờ tự chùa, tự viện tiến hành các thủ tục hành chính đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo đúng Điều 16, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016.

Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh thống nhất quản lý việc sinh hoạt tôn giáo, tu tập của các đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử sinh hoạt tập trung tại địa phương mình và tiến hành các thủ tục hành chính đăng ký như sau:

1. Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh gửi văn bản đề nghị nhu cầu đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của các đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử sinh hoạt tập trung tại địa phương mình đến HĐTS GHPGVN.

Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị do Trưởng ban Ban Trị sự ký; Báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban Trị sự (năm thành lập, tóm tắt quá trình hoạt động Phật sự); Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện Ban Trị sự (Trưởng ban, Phó ban Ban Trị sự); Giấy chứng nhận Trụ sở của Ban Trị sự.

2. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN sẽ đăng ký pháp nhân phi thương mại cho Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh theo Điều 30, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016. Đồng thời, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN sẽ tiến hành ủy quyền thực hiện theo Điều 138, Bộ Luật dân sự 2015 cho Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của các đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử đến Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi các đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử sinh hoạt tôn giáo tập trung.

3. Hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho các đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử gồm:

a) Văn bản đăng ký (theo Mẫu B5 Nghị định 162/2017/NĐ-CP) nêu rõ: tên tổ chức đăng ký (Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh); họ tên, nơi cư trú của người đại diện đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử; nội dung, địa điểm, thời gian sinh hoạt  tôn giáo, số lượng người tham gia;

b)  Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo tập trung (giấy tờ nhà, đất hợp pháp và được sự chấp thuận của chủ sở hữu);

c) Sơ yếu lý lịch của người đại diện Đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử sinh hoạt tôn giáo tập trung;

d) Bản tóm tắt pháp môn tu tập đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung;

Sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, phường nơi các đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung sẽ trả lời chấp thuận bằng văn bản theo thời gian quy định của pháp luật. Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo về Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.

Công văn này nhằm làm rõ mục đích, đối tượng, nội dung và quy trình thực hiện Thông tư số 390/TT-HĐTS do Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ký ngày 10/10/2018 để các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố áp dụng trong quá trình điều hành Phật sự được thành tựu viên mãn.

Công văn trên do TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN ấn ký ngày 31-10-2018.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày