TƯGH thăm BTS và trường hạ tỉnh Đồng Tháp

GNO - Sáng 24-6, chư tôn đức Văn phòng Ban Thường trực HĐTS GHPGVN do TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng II TƯGH làm trưởng đoàn đã đến thăm BTS và trường hạ chùa Phước Hưng, tỉnh Đồng Tháp.

>> TƯ GH thăm BTS - trường hạ PG tỉnh AN Giang & Kiên Giang

HT.Thích Thiện Đức, UV.HĐTS, Phó Ban Kiểm soát TƯ; TT.Thích Huệ Thông, UV Thường trực HĐTS, Phó VP2 TƯGH; HT.Thích Giác Liêm, UV HĐTS, Phó VP2 TƯGH và ĐĐ.Thích Quang Thạnh, UV HĐTS, Phó VP2 TƯGH  cùng đi trong đoàn.

 
ANH AAANHaa (2).jpg

Cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm hạ trường

ANH AAANHaa (5).jpg
HT.Thích Thiện Huệ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp,
Trưởng ban chỉ đạo ACKH phát biểu chào mừng

Tại chùa Phước Hưng, điểm an cư tập trung của chư Tăng tỉnh Đồng Tháp, ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS PG Đồng Tháp báo cáo sơ nét công tác Phật sự của 6 tháng đầu năm 2015.

Năm nay PG tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình ACKH có 6 trường hạ tập trung, với 563 vị hành giả an cư trên toàn tỉnh. Trong đó, số hành giả Tăng là 177 vị và số hành giả Ni là 386 vị.

Đây là điểm đến thăm cuối cùng kết thúc chuyến thăm 7 tỉnh miền Tây từ ngày 21-6 đến ngày 24-6.

Giác Ngộ Online xin giới thiệu chùm ảnh của chuyến thăm này:

ANH AAANHaa (7).jpg

"Mùa an cư là khoảng thời gian để hành giả trưởng dưỡng đạo tâm,
kiểm điểm những lỗi lầm của 3 nghiệp" - TT.Thích Thiện Thống chia sẻ

ANH AAANHaa (6).jpg
ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS PG Đồng Tháp
báo cáo công tác Phật sự của 6 tháng đầu năm 2015

ANH AAANHaa (4).jpg
 Hành giả Tăng Ni tỉnh Đồng Tháp

ANH AAANHaa (9).jpg
TT.Thích Huệ Thông thay mặt đoàn tặng quà đến BTS PG Đồng Tháp

ANH AAANHaa (10).jpg
HT.Thích Giác Liêm có thời Pháp ngắn đến chư hành giả an cư

ANH AAANHaa (3).jpg
Quang cảnh gặp gỡ tại trường hạ chùa Phước Hưng tại TP Sa Đéc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày