Tuyên Quang: Trường hạ chùa Hương Nghiêm tạ pháp

GNO - Tại hạ trường chùa Hương Nghiêm (xã An Khang, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), lễ tạ pháp kết thúc 3 tháng An cư kiết hạ PL.2559 - DL.2015 đã diễn ra trang nghiêm vào ngày 16-9 qua (4-8-Ất Mùi).

tquang 2.jpg
Chư Tăng Ni tác bạch tạ pháp an cư PL.2559

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Đường chủ hạ trường; ĐĐ.Thích Minh Huy, Phó ban Thường trực BTSGHPGVN tỉnh Yên Bái, cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni trong hạ trường Hương Nghiêm, Phật tử gần xa trong và ngoài tỉnh. Về chính quyền các cấp có ông Lý Kiến Quốc, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang, cùng có sự hiện diện của các vị lãnh đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh, TP.Tuyên Quang, phường sở tại.Tại buổi lễ, Sư cô Thích Diệu Tâm, Phó duy na hạ trường báo cáo quá trình 3 tháng an cư kiết hạ. Báo cáo cho biết, mùa an cư PL.2559 - DL.2015 hạ trường chùa Hương Nghiêm - tỉnh Tuyên Quang có 26 hành giả trên địa bàn trong và ngoài tỉnh tham dự, trong đó có 12 vị Tỳ-kheo Tăng, 13 vị Tỳ-kheo Ni và gần 200 Phật tử tòng Tăng trong suốt mùa an cư kiết hạ. Trong suốt 3 tháng cấm túc an cư, Tăng Ni trong hạ trường tinh tiến tuân thủ thời khóa công phu, hành trì bái sám, tụng kinh niệm Phật ngày 6 thời tu tập từ 4g sáng đến 21g15.

tquang 3.jpg
Và đảnh lễ mừng khánh tuế Hòa thượng đường chủ

tquang 4.jpg
HT.Thích Gia Quang ban đạo từ, sách tấn hành giả

Phật tử Phạm Thị Hiền đại diện cho toàn thể Phật tử, đạo tràng có lời cảm niệm lễ tạ pháp tới chư tôn đức Tăng Ni trong hạ trường. Các Phật tử trong thời gian an cư luôn tinh tiến tu học, được gần gũi chư tăng, Ni để học hỏi giáo lý, trau dồi giới luật, thúc liễm thân tâm - biết ơn chư giáo thọ trong trường hạ đã khai sáng cho hàng Phật tử trên con đường tu học...HT.Thích Gia Quang ban đạo từ tới hội chúng, Hòa thượng tán thán công đức các BTS GHPGVN các tỉnh, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, quý vị Phật tử tỉnh Tuyên Quang đã có công đức, tịnh tài, tịnh vật giúp đỡ trường hạ Hương Nghiêm được đầy đủ về cơ sở vật chất để chư Tăng và hành giả tòng Tăng, Phật tử tứ chúng đồng tu tập trong mùa an cư theo luật Phật dạy.
tquang 1.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Cuối buổi lễ chư tôn đức cùng toàn thể hội chúng tụng kinh Bát-nhã và hồi hướng, buổi lễ tạ pháp được thành tựu viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày