UBMTTQVN TP.HCM chia sẻ chuyên đề tại trường hạ Pháp Thành và Di Đà ở H.Củ Chi

Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN TP.HCM chia sẻ chuyên đề đến chư hành giả an cư
Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN TP.HCM chia sẻ chuyên đề đến chư hành giả an cư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 7-7, tại trường hạ chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội) và trường hạ chùa Di Đà (xã Trung Lập Hạ), đoàn UBMTTQVN TP.HCM thăm và chia sẻ với chủ đề: "Phát huy vai trò của chức sắc chức việc các tôn giáo phụng đạo yêu nước, công tác Mặt trận năm 2023".
Tại trường hạ chùa Pháp Thành

Tại trường hạ chùa Pháp Thành

Đoàn có ông Thạch Nghi Xuân, Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN TP.HCM; bà Trương Thị Mỹ Hạnh; Phó Chủ tịch MTTQVN H.Củ Chi, cùng thành viên.

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi; Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi; chư tôn đức Thường trực, thành viên Phật giáo H.Củ Chi, Tăng Ni an cư tại 2 hạ trường chùa Pháp Thành và chùa Di Đà cùng đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền đồng tham dự.

Chư Tăng nghe chuyên đề

Chư Tăng nghe chuyên đề

Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi phát biểu chào mừng cho biết Phật giáo huyện luôn thực hiện tốt các công tác Phật sự do Phật giáo thành phố đề ra, cũng như tham gia các công tác từ thiện xã hội do các cấp chính quyền phát động, Tăng Ni và Phật tử luôn đoàn kết hòa hợp, để hoàn thành nhiều công tác Phật sự.

Theo đó, tại mỗi trường hạ, ông Thạch Nghi Xuân đại diện UBMTTQVN TP.HCM chia sẻ nhiều kinh nghiệm giúp cho hành giả an cư cũng như chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo H.Củ Chi hiểu thêm về công tác Mặt trận, Phật giáo có nhiều vị chức sắc chức việc là thành viên của UBMTTQVN từ trung ương đến địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh.

Tại trường hạ chùa Di Đà

Tại trường hạ chùa Di Đà

Ông Thạch Nghi Xuân chia sẻ Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội trong nhiều năm qua, đặc biệt là đợt dịch Covid-19 đã qua, nhiều cơ sở tự viện cũng như Tăng Ni trẻ đã dấn thân tham gia tình nguyện viên, đóng góp tích cực từ tài lực, sức lực, vật lực vào công tác phòng chống dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày