Vai trò người phụ nữ xưa & nay

Vai trò người phụ nữ xưa & nay
Người phụ nữ Á Đông ngày xưa không phải là không quan   trọng dù bị xem nhẹ hơn vai trò người đàn ông. Trong gia  đình, người phụ nữ được xem là nội tướng (vị tướng đảm    trách nhiệm vụ đối nội, lo việc trong gia đình), là chỗ dựa tinh thần cho người đàn ông, vì thế mà người vợ được gọi là “nội tử” và người chồng là “ngoại tử” (người có trách nhiệm đối ngoại, lo việc bên ngoài).

Người đàn ông ra ngoài làm việc mà không có người phụ nữ lo việc gia đình, chăm sóc cha mẹ già và nuôi dạy con cái thì không yên tâm. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình và vai trò của người đàn ông bên ngoài tạo vị thế cân bằng cho nền tảng xã hội (Gia đình được xem là nền tảng của xã hội, gia đình vững mạnh thì xã hội mới phát triển bền vững). Nếu trong gia đình thiếu vai trò của người phụ nữ thì nền tảng này mất trạng thái cân bằng, lỗ hổng, khiếm khuyết này là một chướng ngại lớn trên con đường xây dựng và phát triển xã hội. Sự thiếu vắng vai trò người phụ nữ trong gia đình dẫn đến nhiều hậu quả: Người già thiếu sự quan tâm chăm sóc của con cháu, con cái không được dạy dỗ, người đàn ông thiếu chỗ dựa tinh thần, đời sống tình cảm mất cân đối, gia đình thiếu hạnh phúc, trật tự xã hội không ổn định vì thiếu sự quản lý từ phía gia đình… Như trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, người phụ nữ ra ngoài làm việc nếu không sắp xếp được thời gian chăm sóc gia đình, quản giáo con cái sẽ dẫn đến đánh mất hạnh phúc gia đình, con cái hư hỏng, vợ chồng đổ vỡ, người già không có nơi nương tựa. Bởi thế kinh nghiệm người xưa cho rằng: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, có nhà chưa hẳn đã có hạnh phúc, mà chỉ có hạnh phúc khi ngôi nhà trở thành tổ ấm của mình.

Xã hội ngày nay nhận ra năng lực vốn có của người phụ nữ không chỉ có làm vợ làm mẹ, chăm sóc gia đình, mà người phụ nữ có thể giữ các vai trò khác trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội v.v… Và khả năng đảm trách công việc của người phụ nữ không thua kém người đàn ông. Có rất nhiều nhà lãnh đạo, chính trị gia xuất sắc, rất nhiều doanh nhân tài ba là người nữ.

Trong xã hội ngày nay, quyền lợi và nghĩa vụ của nam giới và nữ giới là bình đẳng, người phụ nữ được xem trọng như người đàn ông, có quyền tham gia mọi hoạt động trong mọi lĩnh vực của đời sống. Mẫu người phụ nữ hiện đại là mẫu người “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có Phân ban Ni giới. Đây là tổ chức Ni bộ của Ni giới Việt Nam, là đơn vị quản lý, tổ chức, hướng dẫn và giúp đỡ cho chư Ni học tập, sinh hoạt giữ gìn tư cách phẩm hạnh, đạo đức và được đào tạo trở thành những giáo phẩm Ni đóng góp năng lực cho Đạo pháp cũng như xã hội. Vai trò của Ni giới trong GHPGVN đã thể hiện rõ nét từ hoạt động từ thiện xã hội, an sinh, giáo dục đào tạo về y tế, sức khỏe, môi trường… cho thấy sự đóng góp của Ni giới là quan trọng trong việc cống hiến những tiềm năng của chư Ni vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Đạo pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I: Nhiều ý kiến xây dựng từ các tham luận trình bày tại hội trường

GNO - Chiều 4-4, trong phiên làm việc thứ hai ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đại diện các ban chuyên môn, hệ phái, trí thức, học giả đã có tham luận tâm huyết, nhìn lại chặng đường phụng sự, chỉ ra những thách thức, định hướng tầm nhìn phát triển cho GHPGVN TP.HCM.
[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.

Thông tin hàng ngày