Vì sao thai phụ nên hấp thu đủ axit folic?

GNO - Folate đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe lâu dài về sau cho trẻ sơ sinh nhiều hơn chúng ta nghĩ trước đây, theo báo cáo nghiên cứu đăng trên Tạp chí JAMA Nhi khoa gần đây.

Nghiên cứu do Viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ tài trợ kinh phí, phân tích các ghi nhận y khoa của hơn 1.500 bà mẹ và trẻ sơ sinh của họ. Nghiên cứu này bắt đầu năm 1998, quan sát các cặp bà mẹ và trẻ trong suốt 9 năm, kể từ khi họ mang bầu.

acid-folic.jpg

Các chuyên gia lấy máu của các bà mẹ vài ngày sau khi họ sinh con để đo mức folate. Kết quả cho thấy nếu mức folate càng cao thì trẻ sau này sẽ có ít nguy cơ bị thừa cân hoặc béo phì hơn. Tác dụng bảo vệ này đặc biệt quan trọng với các phụ nữ béo phì, nếu có mức folate khỏe mạnh thì con họ sẽ giảm được 43% nguy cơ thừa cân hoặc béo phì so với các thai phụ béo phì với mức folate thấp.

Dinh dưỡng trong thai kỳ có tác động lâu dài đến sức khỏe của trẻ, cũng như sức khỏe của thai phụ sau sinh - bác sĩ Xiaobin Wang, Đại học Johns Hopkins (Baltimore) cho biết. Kết quả nghiên cứu khẳng định, nếu người mẹ hấp thu đầy đủ folate thì sẽ giảm được ảnh hưởng từ tình trạng béo phì của người mẹ lên sức khỏe của trẻ.

Từ lâu, các bác sĩ cho rằng thai phụ nếu thiếu folate, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kỳ thì sinh con sẽ bị các khuyết tật về não bộ, cột sống và ống xương sống. Vì nguy cơ này, các tổ chức y tế của Hoa Kỳ như Dịch vụ Sức khỏe Công cộng và Cơ quan Kiểm soát & Phòng chống Bệnh tật (CDC) đã khuyến nghị người nữ trong độ tuổi từ 15-45 nên hấp thu khoảng 400 mcg axit folic mỗi ngày, bằng việc ăn các loại ngũ cốc có bổ sung folate hoặc uống viên bổ sung.

Tuy nhiên, folate cũng có mặt tự nhiên trong các loại trái cây và rau củ quả như quả mâm xôi, các loại rau có lá xanh, đậu lăng…

Ngoài các công dụng đã được biết, folate còn cải thiện hoạt tính của insulin, nhân tố bảo vệ cơ thể khỏi béo phì, cũng như thúc đẩy sự thay đổi trong trao đổi chất có liên quan đến ngăn ngừa béo phì.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy sự liên hệ giữa mức folate của người mẹ và nguy cơ trẻ bị béo phì những năm tháng đầu đời sau khi được sinh ra. Các nghiên cứu khác thì cho thấy vì người mẹ bị béo phì nên nguy cơ trẻ béo phì cũng cao theo. Gần 25% các bà mẹ không có đủ mức axit folic cần thiết, theo nghiên cứu của CDC năm 2015.

Folate có tác dụng đối với não bộ và tránh chứng dị tật ống xương sống trong quá trình phát triển thai nhi đã được khẳng định từ lâu nhưng vai trò của folate đối với bất ổn trong chuyển hóa như tiểu đường và béo phì thì chưa được nghiên cứu nhiều. Nghiên cứu này cho thấy thêm tác dụng của axit folic và giúp đề ra chiến lược giảm béo phì cho trẻ sau này - chia sẻ của bác sĩ Cuilin Zhang, Viện Nghiên cứu Quốc gia Eunice Kennedy Shriver về Sức khỏe Trẻ em & Phát triển Con người.

Huệ Trần
(theo Medical Daily)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày