Video: Ấn tượng quang cảnh Đại lễ Vesak tại Sri Lanka

GNO - Từ ngày 12 đến 14-5-2017, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 14 diễn ra tại Sri Lanka.


Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc là sự kiện Phật giáo thu hút gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Trong số 13 lần đã diễn ra, Thái Lan đăng cai tổ chức 11 kỳ, Việt Nam đăng cai tổ chức 2 kỳ vào các năm 2008 và 2014. Sri Lanka là quốc gia thứ ba đăng cai sự kiện này.

Nhân Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 14 đang diễn ra, mời bạn đọc cùng ngắm nhìn những hình ảnh ấn tượng về lễ Vesak ở quốc gia mà Phật giáo đã ảnh hưởng rất sâu đậm vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội này.


GNO VS.jpg

Bấm vào hình ảnh trên để xem video hoặc vào Fanpage Báo Giác Ngộ để xem

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày