Viện Nghiên cứu Phật học VN tổng kết năm 2015

GNO - Chiều hôm qua, 29-1, tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã tiến hành tổng kết hoạt động Phật sự và tất niên 2015 trong không khí chân tình, ấm áp.

H2.jpg


Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa - Ảnh: Vũ Giang

Báo cáo về các kết quả đạt được trong năm 2015, bộ phận thư ký Hội đồng Điều hành Viện cho biết, trong năm 2015, hoạt động chính của Viện tập trung vào việc biên tập và xuất bản các sách, tài liệu nghiên cứu Phật học.

Theo đó, Viện đã xuất bản các tác phẩm có giá trị như: Kinh Chúng-hứa Ma-ha đế, Lược giảng Trung quán Luận, Đức Phật Sakya Gotama, Thanh Từ toàn tập.

Ngoài ra, các hoạt động đào tạo về phiên dịch Hán Nôm, cử nhân ngữ văn, lớp tu học chuyên sâu, khóa giảng thiền, tổ chức các hội thảo khoa học được tiến triển và nhiều thành tựu.

Dự kiến trong năm 2016, Viện sẽ tiếp tục phát hành một số đầu sách vừa hoàn thành biên tập, công bố các công trình nghiên cứu về văn học Phật giáo Lý - Trần, vận động mở phòng phát hành trực thuộc Viện, thành lập câu lạc bô doanh nhân Phật tử, đưa các sách báo của thư viện lên trang web.

Dịp này, HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM đã trao tặng bằng tuyên dương công đức của HĐTS đến các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho Viện trong năm 2015 và ban đạo từ đánh giá các hoạt động của Viện. Hòa thượng mong rằng, Viện sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu, tập trung nghiên cứu chuyên sâu các nội dung Phật học được xã hội quan tâm.

H1.jpg
Toàn cảnh lễ tổng kết - Ảnh: Vũ Giang

h3.jpg
HT.Thích Đức Nghiệp tặng Bằng tuyên dương công đức đến HT.Thích Viên Minh - Ảnh: Vũ Giang

H5.jpg
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Vũ Giang

Gia Trúc
- Ảnh: Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày