Vĩnh Long: Lễ tưởng niệm cố HT.Thích Thiện Bình

GNO - Sáng nay, 20-12 (25-11 ÂL), tại chùa Giác Long (huyện Tam Bình, Vĩnh Long), môn đồ pháp quyến trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm lần thứ 3 HT.Thích Thiện Bình, Ủy viên BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh, nguyên phương trượng chùa Bửu Liên, chùa Bồ Đề (Bình Thạnh, TP.HCM).

anh huyky 1.jpg


Chư tôn đức niệm hương tưởng niệm

Chứng minh, tham dự lễ có HT.Thích Phước Tâm, HT.Thiện Thanh - đồng Chứng minh BTS tỉnh; HT.Thích Như Tước, UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; TT.Thích Phước Hạnh, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; NS.TN Như Minh, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh cùng chư thiền đức Tăng Ni BTS tỉnh, các địa phương trong tỉnh và môn đồ pháp quyến, Phật tử.


Tại buổi lễ, đại diện BTS tỉnh, HT.Thích Như Tước có đôi lời tưởng niệm giác linh HT.Thích Thiện Bình. Trong niềm xúc động, Hòa thượng đã tri ân đạo nghiệp và tán dương đạo hạnh của cố Hòa thượng - người đã quyết chí, quyết tâm tu học, phụng sự cõi trần, đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, chan hòa pháp giới.

“Với 65 năm hiện hữu cõi đời, Hòa thượng đã cống hiến trọn đời mình cho Giáo hội và xã hội. Thân tứ đại lần hồi suy kiệt, nhưng tinh thần của Hòa thượng luôn minh mẫn, ý chí vẫn luôn kiên định sáng ngời", lời tưởng niệm tán dương.

anh huyky 2.jpg
anh huyky 4.jpg


Môn đồ hiếu quyến thành kính tưởng niệm thầy

Tiếp sau lễ dâng hương tưởng niệm HT.Thích Thiện Bình, thay mặt tông môn đệ tử, Đại đức Thích Minh Tuấn - trụ trì chùa Giác Long, Trưởng ban Văn hoá GHPGVN tỉnh Vĩnh Long có đôi lời khải bạch về công hạnh cố Hòa thượng ân sư, đồng thời gửi lời tri ân chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử thập phương đã vân tập đạo tràng Giác Long cùng dự lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1348 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Vấn đề hoạt động tôn giáo trên không gian mạng, quản lý tiền công đức trên diễn đàn Quốc hội khóa XVI

GNO - Quốc hội khóa XVI tập trung và khai mạc ngày 6-4, sau việc bầu chọn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao, các đại biểu đã nhanh chóng đi vào chương trình lập pháp, cho ý kiến trước khi thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Thông tin hàng ngày