Vĩnh Long: Triển khai các công tác Phật sự trọng tâm trong quý II-2023

Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long chủ tọa phiên họp
Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long chủ tọa phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Tại chùa Giác Thiên - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, ngày 15-3 đã diễn ra phiên họp triển khai Phật sự của Phật giáo tỉnh trong thời gian sắp tới.

Phiên họp dưới sự chủ toạ của Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; cùng Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tham dự.

Tại cuộc họp, chư tôn đức đã báo cáo hoạt động Phật sự trong tháng qua, đồng thời thông qua thông bạch số 61 của Hội đồng Trị sự hướng dẫn tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2567. Theo đó, khóa an cư Phật giáo Vĩnh Long năm 2023 có điểm an cư dành cho chư Tăng tại chùa Quan Âm (X.Tích Thiện) và điểm Ni tại chùa Thiên Phước (TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn).

Đại đức Thích Tánh Bình, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thông bạch số 60 của Hội đồng Trị sự về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và thông qua kế hoạch tổ chức 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Thông qua thông tư số 62 của Hội đồng Trị sự về việc thực hiện Thông tư 4 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Phiên họp diễn ra tại chùa Giác Thiên - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

Phiên họp diễn ra tại chùa Giác Thiên - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

Các công tác chuẩn bị cho Đại giới đàn Đắc Pháp diễn ra từ ngày 31-3 đến ngày 2-4-2023 (nhằm ngày 10, 11, 12-2 nhuận-Quý Mão) cũng được chư tôn đức các ban báo cáo.

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tán dương tinh thần nhiệt huyết của toàn Ban Trị sự cho mọi hoạt động Phật sự, đặc biệt là Đại giới đàn Đắc Pháp. Thượng tọa mong rằng với tinh thần "Hoà hợp - Đoàn kết - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm Giáo hội", Phật giáo tỉnh nhà sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày