Xác lập kỷ lục bánh Pizza chay lớn nhất Việt Nam

Chư tôn đức và quý quan khách tham quan và cắt chiếc bánh chay kỷ lục
Chư tôn đức và quý quan khách tham quan và cắt chiếc bánh chay kỷ lục
(GNO-TPHCM ) Bánh pizza chay lớn nhất Việt Nam do công ty cổ phần ẩm thực Việt thực hiện vừa được xác lập sáng nay, ngày 04-01-2009 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen nhân Hội ngộ 3  kỷ lục ẩm thực Việt Nam lần thứ I năm 2009 và Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 15.

HT. Thích Giác Toàn – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban KTTC TƯ, TT. Thích Tấn Đạt – Phó ban KTTC TƯ đã đến tham dự và cắt băng khai mạc . Ngoài ra còn có sự hiện diện của các thành viên Hội đồng tư vấn Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam, các kỷ lục gia và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương.

Bánh pizza chay lớn nhất Việt Nam có đường kính 1.66m, trong lượng 50kg do đầu bếp pizza Hà Ngọc Long cùng 3 cộng sự (thuộc Hệ thống Ẩm thực Vạn Tâm Chay) thực hiện liên tục trong 3 giờ. Bánh được làm qua ba công đoạn với các nguyên liệu khác nhau. Vỏ bánh bao gồm bột mì, bột nổi, dầu olive, muối và đường; nhân bánh gồm: Mozzarella cheese, olive trái đen, cà chua ngâm olive, nấm mỡ, ớt chuông, bông cải xanh, cà rốt, cà chua trái…v.v. trong khi đó nước sốt  cà chua để rải lên mặt bánh thì đơn giản hơn với các nguyên liệu: cà chua trái, hành tây, đường, muối, ớt xanh….v.v. Ông Lương Hữu Dũng – quản lý Dự án Ẩm thực Việt, người trực tiếp điều hành cho biết: “ Thực hiện bánh pizza chay tương đối dễ dàng hơn bánh pizza mặn vì không phải chế biến nhiều và việc bảo quản cũng không khó do không có những chất dễ gây chua như thịt, cá, với trọng lượng và kích thướt như bánh pizza chay kỷ lục thì làm một bánh pizza mặn sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức".

Có mặt tại buổi lễ công bố xác lập kỷ lục, Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng – Tổng giám đốc  BV Hoàn Mỹ nhận định: “ Việc thực hiện bánh pizza chay kỷ lục có lẽ làm thay đổi quan niệm của nhiều người về việc thưởng thức món ẩm thực này. Nếu như người Ý (bánh pizza xuất phát từ Ý) có ở đây sẽ bất ngờ về sự sáng tạo của người Việt Nam khi chúng ta biết chế biến món ăn truyền thống của họ thành thực phẩm độc đáo, mới lạ cho riêng mình. Tôi nhận thấy có nhiều bạn trẻ rất thích thú và tò mò thưởng thức món ăn này.” Đúng như lời chia sẽ của bác sĩ Hữu Tùng, theo sự quan sát của chúng tôi, nhiều bạn trẻ hiện diện trong công viên văn hóa Đầm Sen  cảm thấy mới lạ, hấp dẫn và bị lôi cuốn bởi pizza chay khi Ban tổ chức cắt bánh chia cho họ.

Cùng được xác lập kỷ lục sáng này còn có Tô cháo lớn nhất Việt Nam do Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Thực phẩm Vũ Tường Vy thực hiện và Cây chả quế lớn nhất Việt Nam do Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai thực hiện.

vietbook1.gif

Đoàn lân chào mừng các đại biểu

vietbook-2.gif
vietbook-3.gif

HT. Thích Giác Toàn cùng quan khách tham dự xác lập kỷ lục

bánh pizza chay lớn nhất Việt Nam

vietbook-4.gif

Ô. Phạm Đan Quế - Thường trực Hội đồng tư vấn Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

vietbook-5.gif

Thích Giác Toàn cùng quý đãi biểu tiến về và cắt băng khai mạc

Hội ngộ Kỷ lục ẩm thực Việt Nam lần 1 năm 2009

vietbook-6.gif
vietbook-7.gif

Lấy bánh pixxa chay từ trên xe tải

vietbook-8.gif

Phải nhiều người mới khiêng nổi chiếc bánh nặng 50kg

vietbook-9.gif

Chư tôn đức và quý quan khách tham quan và cắt chiếc bánh chay kỷ lục

vietbook-10.gif
vietbook-11.gif

Kiểm tra lại các thông số của chiếc bánh

vietbook-12.gif

Chiếc bánh pizza chay kỷ lục Việt Nam

vietbook-13.gif

Đầu  bếp pizza Hà Ngọc Long phát biểu, đứng kế bên Ô. Lương Hữu Dũng –

quản lý Dự án Ẩm thực Việt, người trực tiếp điều hành việc thực hiện chiếc bánh

vietbook-14.gif

Các bạn trẻ thích thú thưởng thức bánh pizza chay

vietbook-15.gif
vietbook-16.gif

Tô cháo lớn nhất Việt Nam do Công ty TNHH Sản xuất

– Thương mại – Thực phẩm Vũ Tường Vy thực hiện

vietbook-17.gif

Cây chả quế lớn nhất Việt Nam do Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người tu gây tranh đấu, tạo bất hòa là vô trí

GNO - Trong các pháp thoại hay giao tiếp hàng ngày, Thế Tôn thường nói lời ái ngữ, phạm âm. Tuy nhiên, một vài trường hợp Ngài nghiêm khắc răn dạy, quở trách nặng nề: “Các ông là người ngu, si mê, vô trí”.
Nghệ nhân Trương Văn Thương, sinh năm 1964 có trên 30 năm theo nghề làm lư đồng truyền thống An Hội. Với anh, nghề làm lư đồng như là chuyên nghiệp, gắn bó với cuộc sống mưu sinh và là nghề anh tâm huyết - Ảnh Trần Thế Phong/BGN

[Ảnh] Làng nghề làm lư đồng trăm tuổi tại TP.HCM

GNO - Khó có thể diễn tả được sự vất vả của các nghệ nhân các thế hệ đã bền gan nếm trải sự nhọc nhằn để gọt giũa, chạm khắc nên những chiếc lư đồng - vật phẩm thiêng liêng như cầu nối quá khứ và hiện tại, giữa những người đã khuất cùng với những người còn hiện hữu.

Thông tin hàng ngày