20 triệu USD tài trợ cho nghiên cứu về sự tử tế

GNO - Cuối tháng 9 qua, trường Đại học California, Los Angeles (UCLA) đã nhận số tiền tài trợ 20 triệu USD từ Quỹ Bedari để xây dựng viện nghiên cứu về sự tử tế, theo Lion’s Roar.

Thông tin từ The Los Angeles Times cho hay, Viện Nghiên cứu về Tử tế Bedari (Bedari Kindness Institute) trực thuộc trường UCLA, hy vọng có thể sử dụng các kết quả nghiên cứu của mình để giúp thúc đẩy sự tử tế và chánh niệm trong xã hội, hướng đến việc kiến tạo một thế giới nhân văn hơn.

Viện sẽ khuyến khích các nghiên cứu tầm cỡ thế giới về sự tử tế, nhằm đưa các phát hiện từ nghiên cứu vào sự thực hành thực tiễn và là một diễn đàn toàn cầu để giáo dục, chia sẻ và trao đổi các phát hiện từ nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Các nghiên cứu về sự tử tế sẽ được tiến hành trên nhiều phương diện khác nhau như: phương diện tiến hóa, sinh học, tâm lý học, kinh tế, văn hóa và xã hội học; giúp các nhà nghiên cứu khắp nơi trên thế giới gần nhau hơn.

UCLA.jpg


Trường Đại học California, Los Angeles (UCLA)

Ngoài ra, viện cũng sẽ tài trợ cho những dự án nghiên cứu về cách thức các “cơ chế vật lý và xã hội của sự tử tế” giúp tạo ra những cộng đồng nhân văn hơn; và sẽ tổ chức hội nghị thường niên trình bày các tiến bộ trong nghiên cứu về sự tử tế.

Viện sẽ tiếp tục nghiên cứu những vấn đề các nhà nghiên cứu UCLA đã thực hiện được trong thời gian qua như: sự “lây lan” của hành động tử tế, cách sự chánh niệm và tử tế làm thay đổi gene của con người và ảnh hưởng của chánh niệm, sự tử tế đến sức khỏe và hạnh phúc của con người.

Viện này cũng sẽ tương tác với Trung tâm Nghiên cứu Nhận thức Chánh niệm (MARC) cùng thuộc UCLA, cung cấp các chương trình đào tạo chánh niệm cho giảng viên và sinh viên của trường, cho cộng đồng thông qua mạng trực tuyến, các bài giảng online và phần mềm ứng dụng Chánh niệm UCLA miễn phí do trung tâm MARC thiết kế và vận hành.

Tầm nhìn mà viện hướng đến là: Tất cả chúng ta sẽ sống trong một thế giới - nơi mà tính nhân văn khám phá và thực tập sự tử tế vốn có mặt trong mỗi người chúng ta - chia sẻ của nhà nghiên cứu Matthew Harris trong buổi công bố thành lập viện.

“Chúng ta cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu nữa để nắm rõ tại sao sự tử tế lại quý giá trong thế giới hiện đại. Sự tài trợ của Quỹ Bedari chính là chiếc cầu nối của khoa học và tinh thần; thông qua sự thành lập Viện Nghiên cứu về Tử tế Bedari UCLA, chúng ta hy vọng có thể giáo dục và thúc đẩy thêm nhiều người thực hành sự tử tế trong cuộc sống mỗi ngày” - ông nhấn mạnh.

Quỹ Bedari là quỹ gia đình do các mạnh thường quân Jennifer và Matthew C. Harris thành lập với mục đích tạo ra “sự chuyển dịch văn hóa” cho sức khỏe và hạnh phúc của con người, bảo vệ môi trường và thích ứng cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày