5 nguyên nhân gây tử vong ở trẻ & thanh thiếu niên

GNO - Một nghiên cứu gần đây đã thống kê được 5 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ và thanh thiếu niên trên toàn thế giới.

Năm 2013, toàn cầu có 7,7 triệu trẻ và thanh thiếu niên tử vong. Trong đó có 6,3 triệu ca tử vong là trẻ dưới 5 tuổi. Có 480.000 ca tử vong là trẻ từ 5-9 tuổi và 970.000 ca là từ 10-19 tuổi.

ung thu.jpg
Ảnh minh họa

Nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ dưới 5 tuổi là các chứng viêm nhiễm đường hô hấp (viêm phổi và viêm phế quản), gây ra hơn 900.000 ca tử vong - theo báo cáo đăng trên Tạp chí JAMA ngày 25-1 qua.

4 nguyên nhân dẫn đến tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi là các biến chứng do sinh non, bệnh não sơ sinh do chấn thương khi sinh, ngạt, sốt rét và tiêu chảy - cũng theo báo cáo trên.

Ở thanh thiếu niên thì nguyên nhân tử vong hàng đầu được thống kê năm 2013 là bệnh tiêu chảy và tai nạn giao thông. Các trường hợp trẻ chết do bệnh tiêu chảy ở phổ biến ở các quốc gia như Ấn Độ, Cộng hòa Dân chủ Congo, Pakistan, Nigeria và Ethiopia.

Ở các nước phát triển như Bắc Mỹ, Úc, Châu Âu và Nam Mỹ thì nguyên nhân tử vong là do các dị tật bẩm sinh. Nguyên nhân gây ra các dị tật ở trẻ và thanh thiếu niên là thiếu máu do thiếu sắt. Các nguyên nhân khác là do bệnh về da, rối loạn tâm lý do bất ổn tinh thần.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng: nguyên nhân phổ biến nhất của số ca tử vong trên thế giới là các bệnh đường hô hấp. Vì vậy, cải thiện chất lượng nước sinh hoạt và bầu không khí là điều rất quan trọng để giảm thiểu số ca tử vong ở trẻ và thanh thiếu niên.

Trần Trọng Hiếu
(Theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày