Ấn Độ: Đã tìm thấy một trong 3 người hành hương Sri Lanka mất tích

Bên sông Hằng - Ảnh minh họa
Bên sông Hằng - Ảnh minh họa
Giác Ngộ - Nhà chức trách Ấn Độ ngày hôm qua (29-8) đã tìm thấy một trong 3 người Sri Lanka hành hương mất tích tại Ấn Độ.

Trước đó, Cao ủy Sri  Lanka tại Ấn Độ đã thông báo cho Bộ Ngoại giao Ấn Độ về ba người khách hành hương Phật giáo này và Chính phủ Ấn Độ đã thông báo cho tất cả các trạm cảnh sát. Bộ Ngoại giao Sri Lanka cũng đã thông báo cho Cao ủy Ấn Độ ở Colombo về vụ việc này.

Theo Giám đốc truyền thông Bộ Ngoại giao, Sarath Dissanayake, người hành hương được cảnh sát Ấn Độ tìm thấy ngày hôm qua đang được Cao ủy Sri Lanka ở Delhi chăm sóc, trong khi đó công tác tìm kiếm hai người hành hương khác còn lại đang được tiến hành.

Ông Dissanayake cho biết: "Những người hành hương Phật giáo đã tự tách ra khỏi nhóm chính và mất tích". Ông nói thêm người khách hành hương được tìm thấy ngày hôm qua nói rằng ông ta không phải bị bắt cóc hay bị đe dọa bởi những người bản xứ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày