Ấn Độ: Đại học Phật giáo cổ xưa nhất thế giới sẽ là một cơ sở giáo dục quốc tế.

Ấn Độ: Đại học Phật giáo cổ xưa nhất thế giới sẽ là một cơ sở giáo dục quốc tế.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh vừa qua đã đến dự Hội nghị thượng đỉnh Asian lần thứ 15 và xúc tiến việc thiết lập trường Đại học Nalanda thành một cơ sở giáo dục quốc tế.

Nhân dịp này, thủ tướng Ấn Độ đã dự hội nghị thượng đỉnh Asean- Ấn Độ lần thứ 7 được tổ chức vào sáng ngày 25/10/2009 tại khu nghỉ mát Hua Hin, Thái Lan. Thủ tướng Manmohan Singh nói: “Chúng tôi mong được làm việc chặt chẽ với các nước Asean và các nước khác ở Đông Á”. Thủ tướng cho rằng việc thành lập trường Đại học Nalanda- ngôi trường đại học Phật giáo đầu tiên của nhân loại vốn có từ thế kỷ 5 Tây lịch tại Ấn Độ, sẽ không chỉ góp phần tăng thêm du lịch tâm linh Phật giáo cho nước này, mà còn tạo điều kiện cho người dân có cơ hội tham quan và khảo cứu thực tế nguồn gốc Phật giáo tại Ấn Độ. Thủ tướng Manmohan Singh nói rằng ông tin tưởng vào chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh Asean là “Tăng cường kết nối, trao quyền cho dân”.

Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Asean-Ấn Độ lần thứ 7, ông nói rằng: “Thật hạnh phúc để tăng số lượng các trung tâm học tiếng Anh ở các nước Asean; cũng như trong quá khứ, Ấn Độ đã tham gia vào các dự án giáo dục, phát triển kỹ năng đối thoại giao thương kinh tế và mở các trung tâm tiếng Anh ở các nước Campuchia, Myanmar, Lào và Việt Nam”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày