An Giang: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Liên Hoa

Thượng toạ Thích Viên Quang trao quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Minh Tuệ làm trụ trì chùa Liên Hoa
Thượng toạ Thích Viên Quang trao quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Minh Tuệ làm trụ trì chùa Liên Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Liên Hoa (xã Vĩnh Chánh, H.Thoại Sơn), sáng 31-5, Đại đức Thích Minh Tuệ cùng môn đồ thiết Lễ húy nhật Hòa thượng Thích Thiện Hải, dịp này Ban Trị sự GHPGVN tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Liên Hoa.
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm húy nhật cố Hòa thượng Thích Thiện Hải

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm húy nhật cố Hòa thượng Thích Thiện Hải

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tài, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, cùng chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Thượng toạ Thích Viên Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Thiện Lợi, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Thoại sơn; chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, TP.Long Xuyên, H.Châu Phú, H.Thoại Sơn, Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tử; lãnh đạo các cơ quan H.Thoại Sơn.

Tại buổi lễ, chư tôn đức dâng hương tưởng niệm húy nhật cố Hòa thượng Thích Thiện Hải.

Đại đức Thích Minh Tuệ tân trụ trì chùa Liên Hoa phát nguyện nhận nhiệm vụ trông coi ngôi Tam bảo và hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp

Đại đức Thích Minh Tuệ tân trụ trì chùa Liên Hoa phát nguyện nhận nhiệm vụ trông coi ngôi Tam bảo và hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Thượng toạ Thích Viên Quang trao quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Minh Tuệ làm trụ trì chùa Liên Hoa, H.Thoại Sơn.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Đối trước chư tôn đức chứng minh, Đại đức tân trụ trì đã có lời phát nguyện tiếp tục công việc trùng hưng ngôi già-lam, hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng Chánh pháp, tuân thủ Hiến chương GHPGVN và pháp luật của Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Cầu siêu người chết đã lâu, họ có lợi gì không?

GNO - Phật giáo Nguyên thủy cho rằng sau khi chết thì thần thức liền tái sanh. Phật giáo Phát triển cho rằng có thể trải qua tối đa là 49 ngày thì thần thức cũng theo nghiệp mà tái sanh vào lục đạo. Vậy thì sau 49 ngày hay người thân đã chết lâu rồi mà tổ chức lễ cầu siêu để cho các vong linh ấy siêu thoát là sao?

Thông tin hàng ngày