Áp dụng kỹ thuật in 3D để bảo vệ tượng Phật

GNO - (Wakayama, Nhật Bản) Ham muốn thường mang lại khổ đau, đây là một trong nhưng giáo lý căn bản của Phật giáo- Tứ Diệu đế. Lời dạy đó dường như luôn đúng cho dù cá nhân người đó có bị đau khổ bởi ham muốn hay không.

Các điện thờ ở Nhật Bản đã có từ rất lâu đời nhưng thường bị khách du lịch đánh cắp những bức tượng Đức Phật có giá trị. Chỉ trong vòng hai năm đã có hơn 105 vụ trộm cắp được ghi nhận.

wakayama22.jpg


Một tượng Phật Nhật Bản "sao y" ở điện thờ Seitaiji

Một cách đơn giản nhất để diệt trừ ham muốn là loại bỏ các đối tượng được quan tâm ra khỏi tầm mắt. Đối với các bức tượng, vị quản lý một ngôi chùa ở thành phố Giang Tân đã quyết định thay thế một bức tượng có giá trị đặc biệt bằng một bản sao 3D. Pho tượng gốc được đưa đến Viện Bảo tàng Shimane của Ancient Izumo.

“Tôi không có lựa chọn nào khác nhưng tôi nghĩ mục đích của việc làm này là để bảo vệ pho tượng” - Chisen Inoshita, quản lý ngôi chùa Seitaiji ở thành phố Giang Tân cho biết. “Cho dù tượng Đức Phật này là một bản sao nhưng mọi người có thể đến cầu nguyện”.

Pho tượng được nói ở đây là tượng Phật A Di Đà, có từ triều đại Kamakura (1192-1333). Điện thờ ở thành phố Giang Tân là một trong nhiều thánh địa được để lại và quần chúng nhân dân sử dụng dùng làm nơi tín ngưỡng chung mà không có bất kỳ sự quản lý nào của các tu sĩ Phật giáo. Đây là điểm mấu chốt khiến những người thích giữ một vật kỷ niệm cho chuyến viếng thăm của mình hơn là ý thức bảo tồn giá trị tâm linh sẽ thực hiện việc lấy cắp.

Học sinh của Trường Trung học Kỹ thuật Wakayama đã đến giúp bằng cách sử dụng một máy quét 3D để tạo ra một bản sao kỹ thuật số trước khi in ra một bức tượng bản sao và đặt lên nơi thờ phụng. Bản sao mang đầy đủ màu sắc của bản gốc và hầu hết du khách sẽ không bao giờ nhận thấy sự khác biệt này. Bằng cách này, một bản sao khác nữa sẽ được thay thế nếu bản sao này tiếp tục bị đánh cắp.

Tạo bản in 3D pho tượng gốc đã mang đến nhiều lợi ích khác. Viện bảo tàng cũng có sẵn một bản sao để du khách khiếm thị có thể chạm vào. Điều này mang lại cho họ một sự kết nối tâm linh gần hơn. Các dự án khác tại Nhật Bản đã sử dụng kỹ thuật in 3D tương tự như vậy để hỗ trợ người khiếm thị.

 Hoàng Thị Lành
(T
heo John Newman)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày