Australia: Chùa Trung Thiên mở lớp tu học Phật pháp cho người phương Tây

Australia: Chùa Trung Thiên mở lớp tu học Phật pháp cho người phương Tây
(GNO): Chùa Trung Thiên tại Australia tổ chức chương trình lớp Phật học Anh văn, thầy Doug Laver giảng giải về chủ đề “Làm thế nào áp dụng Phật pháp trong đời sống hằng ngày”, lớp học gồm có 24 vị nhân sĩ Âu Châu tham gia.

Doug Laver giới thiệu về những lý luận Phật giáo về vấn đề làm thế nào để có thể thực hành giáo nghĩa của đức Phật, ông bày tỏ, tu tập chính là làm những việc thiết thực dựa trên giáo pháp Phật Đà, trong cuộc sống phải từ bi hỷ xả, phục vụ cống hiến, thân tâm đoan chánh, tôn trọng bao dung, làm việc thiện cho con người, tàm quý cảm ơn, đồng thể cộng sinh…

Doug Laver nêu, người học Phật cần phải coi trọng giải và hành, giải là tin Phật, hành là làm theo Phật. Ái ngữ chính là nói những lời hay lẽ phải dựa trên tinh thần Phật pháp, thường xuyên nhận ra mối quan hệ nhân duyên giữa người và ta, mới có thể ngộ ra chúng sinh vốn là nhất thể không phân biệt, nhiệt tâm phục vụ, coi trong người khác, chính là coi trọng chính mình; cảm ơn cung kính; đối xử bình đẳng với người khác, chính là đang nhận những điều bổ ích cho chính mình.

Học viên sau khi nghe giảng giải xong, từng người lần lượt phát biểu chia sẻ những tâm đắc học Phật, họ bày tỏ, tham thiền có thể loại bỏ tâm tình buồn phiền. Thời gian lên lớp chính là thời gian cảnh tỉnh, nhắc nhở họ, dùng những lý niệm và sự chung sống tôn trọng bao dung của Phật giáo, sẽ giảm đi những xung đột trong công việc. Khắc chế ý niệm tham sân si, tri túc thường lạc, cuộc sống tự nhiên sẽ mang lại nhiều niềm vui. Từ nhiều gốc độ khác nhau, mọi người đã sôi nổi thảo luận về vấn đề này. Qua đây, học viên học hỏi lẫn nhau, và đã thu hoạch được nhiều điều bổ ích.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày