Cung nghinh chư tôn đức
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, ấm áp và xúc động với sự tham dự của trên 100 người Việt xa quê đang sinh sống tại
Sau đó là buổi pháp đàm để chư Tăng Ni chia sẻ những thắc mắc của bà con về tín ngưỡng dân gian, về truyền thống, đạo lý, ân hiếu của người Việt
Hơn 100 kiều bào tại cố đô Krakow - Ba Lan đến dự lễ
Nghi thức cài hoa hồng
TT.Thích Bảo Nghiêm tặng quà cho đại diện Phật tử tại Krakow
Cử hành nghi thức tụng kinh Vu Lan
Mùa Vu lan Báo hiếu năm nay thực sự trở thành ngày hội lớn của những người Việt
Lần đầu tiên sau gần 40 năm sống xa quê được dự Lễ Vu lan, anh Nguyễn Đình Châu, hiện đang là giảng viên Trường Đại học Krakow xúc động nói: “Tôi vinh dự, lần đầu tiên được dự Lễ Vu lan, tôi thấy tình cảm những người con xa quê hương gần gũi. Qua các Thầy chúng tôi cũng phần nào hiểu rõ hơn về Phật giáo, về đạo hiếu”.
Chụp ảnh lưu niệm
Điều mà cộng đồng người Việt ở
ĐĐ.Thích Trí Chơn - Cố vấn Hội Người Việt Nam yêu đạo Phật tại Ba Lan khẳng định: "Tôi tin chắc rằng, với nhiệt huyết của bà con thì việc hình thành một niệm Phật đường hay một ngôi chùa sẽ thực hiện được trong tương lai không xa. Đây là ngôi nhà chung của cộng đồng chúng ta. Điều đó để nói lên rằng Phật giáo là nhịp cầu kết nối người Việt
Pháp đàm sau buổi lễ
Hiện cộng đồng người Việt ở cố đô
TT.Thích Bảo Nghiêm gặp gỡ đại diện kiều bào tại Krakow Trước đó, vào tối 22-8, sau khi đặt chân đến thành phố Krakow, TT.Thích Bảo Nghiêm cùng chư tôn đức thành viên đoàn Hoằng pháp châu Âu đã gặp gỡ thân mật đại diện kiều bào Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Thượng tọa trưởng đoàn đã chúc mừng Đại lễ Vu lan đến toàn thể Phật tử tham dự và lược giảng về ý nghĩa Đại lễ Vu lan, trách nhiệm tri ân báo ân của thế hệ đi sau đối với cha mẹ. Dịp này, Thượng tọa cũng nhắc nhở tất cả người Việt xa quê luôn cố gắng giữ gìn truyền thống dân tộc. Đoàn gặp mặt đại diện kiều bào tại TP.Krakow Tham quan di sản thế giới - Mỏ muối Wieliczka Sáng 23-8, đoàn đã đến thăm quan mỏ muối Wieliczka ở thành phố Krakow (phía Nam Ba Lan) mang dáng dấp như một mê cung sâu dưới lòng đất hơn 300 mét. Đây là một những di sản thế giới hiện diện trên đất Ba Lan. |