Bà Rịa-Vũng Tàu: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh gặp gỡ 2 đơn vị Ban Trị sự cuối cùng

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tại buổi gặp gỡ Ban Trị sự TP.Bà Rịa - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo TP.Bà Rịa
Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tại buổi gặp gỡ Ban Trị sự TP.Bà Rịa - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo TP.Bà Rịa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-4, đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh do Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn đến trao đổi Phật sự với 2 Ban Trị sự Phật giáo H.Long Điền và TP.Bà Rịa.
Hòa thượng Thích Huệ Trí phát biểu khai mạc tại Văn phòng Ban Trị sự H.Long Điền

Hòa thượng Thích Huệ Trí phát biểu khai mạc tại Văn phòng Ban Trị sự H.Long Điền

Tiếp nối các chuyến thăm và trao đổi Phật sự với các Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đến thăm và trao đổi Phật sự với Ban Trị sự Phật giáo H.Long Điền tại chùa Thiên Bửu Tháp) và văn phòng Ban Trị sự TP.Bà Rịa - tịnh xá Ngọc Phước.

Hòa thượng Thích Huệ Trí phát biểu khai mạc nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm, gặp gỡ của đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh nhằm chia sẻ khó khăn vướng mắc còn tồn động, để giải quyết mọi Phật sự được rốt ráo, tốt đẹp, ổn định phải dựa trên tinh thần lục hòa cộng trụ, trên tinh thần đạo tình, hòa hợp và đoàn kết.

Thượng tọa Thích Tâm Pháp Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Long Điền phát biểu chào mừng

Thượng tọa Thích Tâm Pháp Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Long Điền phát biểu chào mừng

Sau phát biểu chào mừng của Thượng tọa Thích Tâm Pháp, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Long Điền, Sư cô Thích nữ Hạnh Thiện, Phó Thư ký, Chánh văn phòng Ban Trị sự huyện báo cáo cho biết Ban Trị sự GHPGVN H.Long Điền nhiệm kỳ 2021-2026 có 26 thành viên, toàn huyện có 2 trường hạ: Tổ đình Thiên Thai (là trụ xứ dành chư Tăng), trường hạ chùa Thiên Bửu Tháp (dành cho chư Ni), có 47 cơ sở tự viện trong đó có: 39 ngôi chùa hợp pháp, 2 chùa đang tranh chấp và 2 ngôi chùa không tham gia sinh hoạt Giáo hội, có 1 tổ đình, 55 tịnh xá, 1 thiền viện, 1 niệm Phật đường, có hơn 45 am, thất, 1 cơ sở đạt chuẩn di tích văn hóa quốc gia, có 2 cơ sở đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh.

Ni trưởng TN Hạnh Nhân (trái) và chư Ni Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Điền

Hoạt động của Phật giáo huyện nổi bật với nhiều hoạt động gắn kết với địa phương trong năm 2022 với trị giá hơn 15,5 tỷ đồng.

Chư Tăng Ni thuộc Phật giáo H.Long Điền

Chư Tăng Ni thuộc Phật giáo H.Long Điền

Ngoài những thành tựu, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện cũng nêu ra một số vấn đề còn khó khăn, tồn đọng tại một vài tự viện trong huyện như chùa An Linh (xã An Ngãi), chùa Đông Phương (xã An Ngãi), chùa Long Triêm (thị trấn Long Điền) đã tự gỡ bảng hiệu chùa, không sinh hoạt với Giáo hội; chùa Long An chưa ổn định nhân sự quản lý.

Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đúc kết buổi thăm và trao đổi Phật sự.

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phát biểu tại buổi gặp Ban Trị sự H.Long Điền - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo H.Long Điền

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phát biểu tại buổi gặp Ban Trị sự H.Long Điền - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo H.Long Điền

Sau khi lắng nghe Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện nêu vấn đề còn khó khăn, vướng mắc tại huyện nhà, các ý kiến đóng góp của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Huệ Trí đúc kết thống nhất danh sách Ban Quản trị chùa Long An do Ban Thường trực huyện Long Điền đề xuất, văn phòng Ban Trị sự tỉnh có trách hướng dẫn thủ tục bổ nhiệm Ban Quản trị chùa Long An.

Về việc 3 ngôi chùa trong huyện tự ý gỡ bảng hiệu, không tham gia sinh hoạt Giáo hội, Hòa thượng đề nghị Thượng tọa Thích Tâm Pháp, Trưởng ban Trị sự huyện nghiên cứu, rà soát lại các ngôi chùa này thuộc tông môn nào, có lịch sử hình thành như thế nào, bổn sư của vị đang ở trong chùa đó là ai… báo cáo về Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh nghiên cứu để có hướng giải quyết. Ngoài ra, Ban Trị sự Phật giáo huyện vận động các chùa giữ lại bảng hiệu cho Giáo hội.

Hòa thượng Thích Huệ Trí tại văn phòng Ban Trị sự TP.Bà Rịa

Hòa thượng Thích Huệ Trí tại văn phòng Ban Trị sự TP.Bà Rịa

Tại văn phòng Ban Trị sự TP.Bà Rịa (tịnh xá Ngọc Phước), Thượng tọa Thích Nguyên Bình, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự TP.Bà Rịa phát biểu cho mừng.

Theo báo cáo tại buổi gặp gỡ, toàn TP.Bà Rịa có 23 cơ sở tự viện được công nhận và 6 cơ sở chưa được công nhận; Tăng Ni trên địa bàn có 127 vị. Một số khó khăn như: chùa Như Lâm chưa được hợp thức hóa đất tôn giáo do có phần đất nằm trong đất rừng phòng hộ Núi Dinh; chùa Long Nguyên xin giao đất mở rộng diện tích đất tôn giáo để tiện sinh hoạt.

Buổi gặp gỡ Tăng Ni tại văn phòng Ban Trị sự TP.Bà Rịa - tịnh xá Ngọc Phước - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo TP.Bà Rịa

Buổi gặp gỡ Tăng Ni tại văn phòng Ban Trị sự TP.Bà Rịa - tịnh xá Ngọc Phước - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo TP.Bà Rịa

Về vấn đề khó khăn của Phật giáo TP.Bà Rịa, Hòa thượng Thích Huệ Trí cho đây là vấn đề liên quan đến Luật đất đai, chủ trương của UBND tỉnh về quy hoạch đất… nên xin sáp nhập đất hay xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan đất rừng phòng hộ còn rất khó khăn.

Hòa thượng đề nghị Ban Thường trực TP.Bà Rịa tập hợp các hồ sơ của các tự viện còn vướng mắc về vấn đề đất đai gởi đến Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh để Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh nghiên cứu, họp, đề xuất chính quyền hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày