Ban Biên tập Báo Giác Ngộ thăm Ban Dân vận Thành ủy

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Nhân Kỷ niệm 45 năm ngày báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2021) sắp tới, sáng nay, 16-12, Ban Biên tập báo Giác Ngộ đến thăm Ban Dân vận Thành ủy (Q.3, TP.HCM).


2020-12-16_092834.JPG
HT.Thích Giác Toàn phát biểu tại buổi thăm Ban Dân vận Thành ủy

Đoàn Ban Biên tập do HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Giác Ngộ làm Trưởng đoàn, tháp tùng có TT.Thích Tâm Hải, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký tòa soạn; ĐĐ.Thích Pháp Đăng, Trị sự; chị Huỳnh Diệu, anh Lưu Đình Long, đồng Phó Thư ký tòa soạn.

Tiếp đoàn Ban Biên tập báo Giác Ngộ tại trụ sở Ban Dân vận Thành ủy có ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP cùng các vị thành viên Ban Dân vận Thành ủy.

Tại buổi gặp thân mật, thay mặt Ban Biên tập, HT.Thích Giác Toàn đã phát biểu cho biết, trước thềm Kỷ niệm 45 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Ban Biên tập báo Giác Ngộ đến thăm lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Dân vận Thành ủy thời gian qua đối với báo Giác Ngộ.

Hòa thượng Phó Tổng biên tập Thường trực cũng thay mặt Hòa thượng Tổng Biên tập và Ban Biên tập báo Giác Ngộ bày tỏ Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục quan tâm, giúp đỡ báo Giác Ngộ trong thời gian tới để báo tiếp tục làm tốt sứ mệnh của một cơ quan báo chí, tiếp tục đồng hành trong công tác truyền thông báo chí với các cơ quan Thành phố và bạn đọc gần xa.

2020-12-16_093427.JPG

Ông Nguyễn Hữu Hiệp cho biết luôn dành tình cảm cho báo Giác Ngộ

Đại diện Ban Dân vận Thành ủy, ông Nguyễn Hữu Hiệp đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao báo Giác Ngộ trong công tác truyền thông báo chí. Báo Giác Ngộ đã có những chuyên mục phù hợp với sự phát triển của xã hội, thông tin truyền tải hướng bạn đọc, con người đến chân – thiện – mỹ. Báo Giác Ngộ là kênh truyền thông báo chí Phật giáo có sự lan tỏa thông tin mang tính giáo dục, giúp xã hội ổn định với tinh thần “tốt đạo đẹp đời”, góp phần xây dựng, phát triển thành phố.

Dịp này, ông Trưởng ban Dân vận Thành ủy cũng chúc mừng báo Giác Ngộ với hành trình phát triển với tròn 45 năm. Ông tin tưởng thời gian tới, báo Giác Ngộ làm tốt hơn nữa công tác truyền thông báo chí, gắn với thời đại, đẩy mạnh báo online, làm tốt vai trò truyền thông báo chí Phật giáo bên cạnh đẩy mạnh các tiêu chí “An sinh – an ninh – an toàn” cho đời sống xã hội.

Ông Trưởng ban Dân vận Thành ủy cũng hứa sẽ quan tâm "làm đầu mối” giữa báo với lãnh đạo Thành phố nhằm hỗ trợ, giúp đỡ báo Giác Ngộ trong những việc liên quan trong thời gian tới.

2020-12-16_093705.JPG

Ông Nguyễn Văn Lượng phát biểu tại buổi gặp

Đại diện Ban Tôn giáo TP, ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP cũng đánh giá cao báo Giác Ngộ đã làm tốt vai trò của mình, không những phản ánh, thông tin các sự kiện của Giáo hội, đời sống Tăng Ni, Phật tử mà còn phản ánh những thông tin, sự kiện của các cơ quan, ban, ngành TP kịp thời, chính xác và được bạn đọc đón nhận.

Ông Phó Trưởng ban Tôn giáo TP cũng góp ý, đề xuất với Ban Biên tập báo Giác Ngộ phản ánh nhiều hơn nữa thông tin về các chương trình, phong trào của các cơ quan Thành phố gắn với Phật giáo, những gương điển hình trong Phật giáo...

2020-12-16_094242.JPG
TT.Thích Tâm Hải cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, các cơ quan đối với báo

Tại buổi gặp, TT.Thích Tâm Hải cũng thông tin thêm đến lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tôn giáo TP về các ấn phẩm của báo hiện nay là Tuần báo, Nguyệt san Giác Ngộ, Giác Ngộ online, Giác Ngộ TV và những hoạt động từ thiện xã hội đã được bạn đọc đón nhận trong thời gian qua. Thời gian tới, báo Giác Ngộ cũng có những cải tiến, điều chỉnh về nội dung, hình thức Tuần báo, cũng như thay đổi giao diện, nâng cấp Giác Ngộ online, Giác Ngộ TV để phục vụ bạn đọc tốt hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc và phù hợp với xu hướng báo chí hiện đại.

Thay mặt lãnh đạo báo Giác Ngộ, Ban Biên tập, TT.Thích Tâm Hải tiếp thu những đóng góp ý kiến của lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, đại diện Ban Tôn giáo TP để báo là cơ quan báo chí Phật giáo được Thành phố, bạn đọc luôn tin tưởng, với trách nhiệm trên lĩnh vực truyền thông báo chí và trách nhiệm xã hội.

Thượng tọa cũng trân trọng tri ân lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban MTTTQVN TP, các cơ quan Thành phố luôn quan tâm, giúp đỡ trong suốt quá trình hình thành và trưởng thành của báo Giác Ngộ.

2020-12-16_101518.JPG

HT.Thích Giác Toàn trao thư mời kỷ niệm 45 năm của báo Giác Ngộ đến ông Trưởng ban Dân vận Thành ủy

2020-12-16_093042.JPG
Ông Nguyễn Hữu Hiệp đã có góp ý thiết thực và quan tâm với báo Giác Ngộ

2020-12-16_095037.JPG
Ban Dân vận Thành ủy tiếp thân mật đoàn Ban Biên tập báo Giác Ngộ

2020-12-16_101640.JPG
Chụp ảnh lưu niệm tại Ban Dân vận Thành ủy

S.Nghệ - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày