Ban HDPT T.Ư khai giảng khóa tập huấn, khóa tu

GNO - Sáng nay, 22-10, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình và chùa Bái Đính đồng tổ chức khóa tập huấn, khóa tu cho trên 2.000 Phật tử tại chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

dhgl00009_5_jpg.jpg
Chư tôn đức chứng minh niệm Phật - khai mạc khóa tu, tập huấn


Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Thanh Đàm, UVTT HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng I T.Ư GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban HDPT T.Ư; HT.Thích Thanh Hùng, HT.Thích Thiện Toàn - đồng Phó ban Thường trực Ban HDPT T.Ư; HT.Thích Nguyên Quang, HT.Thích Khế Chơn, HT.Thích Phước Nghiêm, HT.Thích Chơn Không, HT.Thích Thanh Hưng, TT.Thích Thanh Giác - đồng Phó ban HDPT T.Ư; TT.Thích Thọ Lạc, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình; TT.Thích Từ Nghiêm, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo quý Phật tử thập phương cùng về tham dự buổi lễ.

Về phía lãnh đạo chính quyền đến dự buổi lễ có ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Văn Kiên, Phó ban Dân vận tỉnh Ninh Bình; bà Vũ Thị Thuỷ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình; ông Dương Đại Đồng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình; Đại tá Trịnh Hữu Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng về tham dự.

dhgl00011_7_jpg.jpg
Quý đại biểu niệm Phật cầu gia hộ

Mở đầu buổi lễ, HT.Thích Quảng Tùng đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão HT. Thích Phổ Tuệ.

Thông điệp kêu gọi: “Các cấp Giáo hội, các ban, viện ở trung ương và địa phương, các sơn môn, hệ phái, Tăng Ni, cư sĩ Phật tử hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm để trang nghiêm Giáo hội. Hơn lúc nào hết, Tăng Ni cần phải trau dồi giới đức, phẩm hạnh của một Tỷ-kheo, hạnh nguyện của một sứ giả Như Lai hành Bồ-tát đạo, tùy duyên bất biến giữ gìn giá trị nhân văn, bản sắc và sự trong sáng của đạo Phật trong thời đại ngày nay".

dhgl00024_4_jpg.jpg
HT.Thích Quảng Tùng tuyên đọc Thông điệp Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN
 

dhgl00042_1_jpg.jpg

TT.Thích Thọ Lạc đọc diễn văn Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN

 

Tại buổi lễ, TT.Thích Thọ Lạc thay mặt BTC tuyên đọc diễn văn Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

Diễn văn có đoạn: "Những thành tựu của Giáo hội suốt 35 năm qua là liên tục, ổn định và rất rõ nét, chính là nhờ vào tinh thần đoàn kết hòa hợp, sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức Hệ phái Phật giáo trong ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước qua nhiều lãnh vực, thuộc các ban, ngành, viện trung ương và giáo hội địa phương". 
 

Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình, TT.Thích Minh Quang, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự 25 năm qua của GHPGVN tỉnh Ninh Bình.

Báo cáo nhấn mạnh, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Thường trực HĐTS GHPGVN; sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành hữu quan tỉnh Ninh Bình, trong những năm qua GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành tốt nhiều công tác Phật sự quan trọng, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.


dhgl00051_jpg.jpg
TT.Thích Minh Quang đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự

 
dhgl00054_jpg.jpg

HT.Thích Thanh Hùng phát biểu khai mạc

 

Đại diện ban HDPT T.Ư, HT.Thích Thanh Hùng phát biểu khai mạc khóa tập huấn, khóa tu. Theo đó, hướng tới chào mừng sự kiện kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (1981 - 2016) và 25 năm thành lập GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương kết hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình và chùa Bái Đính đồng tổ chức khóa tập huấn, khóa tu cho Phật tử.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng và phát triển các hoạt động tu học của Phật tử theo yêu cầu của các tỉnh thành phía Bắc. Đặc biệt, quan tâm thúc đẩy các hoạt động Phật sự trong thời kỳ hội nhập và phát triển; chú trọng công tác phát triển và quản lý đạo tràng, hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng chính pháp, loại dần các hủ tục mê tín dị đoan. Qua đó, đại biểu các tỉnh thành có thể rút ra những phương châm, bài học bổ ích trong công tác tổ chức quản lý, điều hành và hướng dẫn sinh hoạt tu học đúng chủ trương của GHPGVN đối với Phật tử.   


Phát biểu chúc mừng buổi lễ, ông Bùi Hữu Dược ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nói chung, GHPGVN tỉnh Ninh Bình nói riêng vào sự phát triển của đất nước, trong các công tác an sinh xã hội trên tinh thần "hộ quốc an dân".

Ông Dược tin tưởng rằng Tăng Ni, Phật tử Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được trong 35 năm qua, hoàn thành tốt công tác Phật sự, cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.


dhgl00063_jpg.jpg
Ông Bùi Hữu Dược phát biểu chúc mừng

dhgl00004_4_jpg.jpg
Chư tôn đức tham dự

 

Nhân dịp này, T.Ư GHPGVN đã trao tặng bằng tuyên dương công đức tới các cá nhân, tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã có nhiều thành tích trong các công tác Phật sự nhiều năm qua.

dhgl00019_5_jpg.jpg
Chư tôn đức chứng minh

dhgl00061.jpg

dhgl00062_jpg.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu trao tặng bằng tuyên dương công đức

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Nhiễu đánh giá cao và tán thán công đức của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình và chùa Bái Đính đã tổ chức khóa tập huấn và khóa tu này cho Phật tử.

Hòa thượng ghi nhận công đức của tập thể, các cá nhân BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình trong những năm qua đã cùng chung tay hoàn thành tốt những công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó, đóng góp chung vào thành tích hoạt động của Phật giáo cả nước.


dhgl00065_jpg.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ

dhgl00005_4_jpg.jpg

dhgl00007_3_jpg.jpg

dhgl00013_3_jpg.jpg
Đại biểu tham dự

dhgl00020_5_jpg.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày