Ban Nghi lễ GHPGVN huyện Bình Chánh ra mắt nhân sự nhiệm kỳ X (2021-2026)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-9, tại chùa Từ Quang, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh tổ chức lễ ra mắt Ban Nghi lễ nhiệm kỳ X (2021-2026).

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; chư vị trụ trì các tự viện trong huyện; đại diện chính quyền, các ban ngành, đoàn thể huyện Bình Chánh, xã Tân Kiên và các Phật tử gần xa.

Thượng tọa Thích Huệ Minh trao quyết định đến Đại đức Thích Giác Quang
Thượng tọa Thích Huệ Minh trao quyết định đến Đại đức Thích Giác Quang

Sau lời phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh, Đại đức Thích Quang Hội, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện tuyên đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Nghi lễ GHPGVN huyện Bình Chánh nhiệm kỳ X (2021-2026) gồm 12 thành viên do Đại đức Thích Giác Quang làm Trưởng ban.

12 thành viên Ban Nghi lễ GHPGVN huyện Bình Chánh nhận quyết định
12 thành viên Ban Nghi lễ GHPGVN huyện Bình Chánh nhận quyết định

Dịp này, theo như thông lễ hàng năm, vào trung tuần tháng 8 âm lịch, chùa Từ Quang cũng tổ chức tuần lễ cầu siêu, giải oan bạt độ, chẩn tế chư vị hương linh sản nạn, thai nhi yểu vong.

Lễ cầu siêu diễn ra trang nghiêm tại chùa Từ Quang
Lễ cầu siêu diễn ra trang nghiêm tại chùa Từ Quang

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Lạc, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh đã chúc mừng Đại đức Thích Giác Quang và các thành viên Ban Nghi lễ. Hòa thượng kỳ vọng, tất cả các thành viên cùng nhau đoàn kết, hòa hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Giáo hội giao phó.

Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng tán thán công đức của Quản tự và Tăng chúng, Phật tử chùa Từ Quang đã tổ chức tuần lễ cầu siêu. Mong rằng với sự hiệp lực cầu nguyện của chư tôn đức, chư hương linh sẽ nương nhờ công đức lành siêu sanh Tịnh độ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày