Ban Tăng sự họp bàn công tác Đại giới đàn Quảng Đức

  • Thành lập Ban Kiểm tăng

Chiều 15-6-2013 (nhằm 8-5 Quý Tỵ), Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đã có phiên họp bàn về công tác Đại giới đàn Quảng Đức PL.2557 - DL.2013 tại chùa Viên Giác, quận Tân Bình.

DSC06883.jpg
Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh có chư tôn giáo phẩm BTS GHPGVN TPHCM: HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, dưới sự chủ tọa của HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Minh, Ủy viên BTS kiêm Phó Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Đồng Văn, Phó ban kiêm Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM và sự hiện diện đông đủ của chư tôn đức thành viên Ban Tăng sự.

DSC06892.jpg
HT.Thích Minh Thông phát biểu khai mạc

DSC06895.jpg
HT.Thích Trí Quảng phát biểu chỉ đạo

Sau phần phát biểu khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban Tăng sự là phát biểu chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự về các vấn đề liên quan đến công tác Tăng sự của thành phố trong thời gian tới. TT.Thích Đồng Văn, Phó ban kiêm Thư ký Ban Tăng sự đã triển khai các vấn đề liên quan đến hồ sơ thọ giới. Theo đó, hồ sơ thọ giới được lấy từ trang web GHPGVN TP.HCM, giới tử truy cập tại đây để tải về.

Thời gian tổ chức Đại giới đàn Quảng Đức sẽ được diễn ra trong tuần lễ từ ngày mùng 5-8-Quý Tỵ đến ngày 11-8-Quý Tỵ (tức từ thứ Hai, ngày 9-9-2013 đến Chủ Nhật 15-9-2013).

DSC06882.jpg
TT.Thích Đồng Văn báo cáo công tác chuẩn bị Đại giới đàn Quảng Đức

Qui trình hồ sơ giao nhận hồ sơ giới tử thọ giới theo Thông báo số 276/TB/BTS-PGTP. Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chỉ nhận hồ sơ từ các BTS/PG Q/H, HVPGVN, Trường Trung cấp Phật học, là những đơn vị có thẩm quyền trực tiếp nộp hồ sơ thọ giới tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM từ mùng 9-6 ÂL đến hết ngày 13-6ÂL (thứ Ba 16-7-2013 đến thứ Bảy 20-7-2013); Văn phòng không nhận hồ sơ cá nhân tự nộp dưới mọi hình thức (ngoại trừ Tăng - Ni các tỉnh, thành).

DSC06897.jpg
Quang cảnh buổi họp

Quá trình khảo hạch giới tử sẽ diễn ra trước khi chính thức khai mạc Đại giới đàn, giới tử nào thông qua khảo hạch mới được nhập Giới đàn.

Lễ khai mạc Đại giới đàn cử hành theo nghi thức thiền gia, không có nghi thức hành chánh.

Hồ sơ giới tử đăng ký thọ giới sau khi thông qua duyệt xét của BTS GHPGVN quận/huyện nộp trực tiếp về Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM.

Căn cứ theo luật Phật chế, giới tử thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni tuổi đời phải từ 20 tuổi đến 60 tuổi. Giới tử trên 60 tuổi chỉ được thọ giới Sa-di, Sa-di-ni.

DSC06903.jpg
HT.Thích Như Thọ phát biểu ý kiến

DSC06906.jpg
Ni trưởng TN.Như Châu phát biểu tại buổi họp

Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM sẽ đề nghị Giáo hội cấp Chứng điệp an cư kiết hạ cho những Tăng - Ni mới nhập hạ lần đầu và phải là nhập hạ tại trường hạ tập trung, nếu không chỉ được cấp Giấy chứng nhận an cư tại chỗ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày