Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM họp mở rộng phổ biến và trao đổi các Phật sự quan trọng

Buổi họp khoáng đại của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM nhằm triển khai hoạt động Phật sự trọng tâm
Buổi họp khoáng đại của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM nhằm triển khai hoạt động Phật sự trọng tâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-4, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức họp mở rộng với sự tham dự của các thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự quận, huyện nhằm triển khai các Phật sự trọng tâm.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp

Buổi họp do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì.

Tại buổi họp, đại diện Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự triển khai một số kế hoạch hoạt động Phật sự trọng tâm của Phật giáo TP.HCM.

Theo đó, kế hoạch chuỗi sự kiện trong Tuần lễ Kính mừng Phật đản tại TP.HCM từ ngày 8-4 đến 15-4-Quý Mão cùng những điểm mới, điều cần lưu ý trong kế hoạch An cư kiết hạ, Đại giới đàn Bửu Huệ đã được phổ biến đến chư Tăng Ni, cư sĩ tham dự.

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 cũng là thời điểm kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân trong cuộc tranh đấu bất bạo động chống chính sách kỳ thị tôn giáo tại miền Nam (1963), do vậy Ban Trị sự TP chủ trương tổ chức nhiều hoạt động nhằm tri ân tiền nhân đã hy sinh cho sự nghiệp bảo tồn Chánh pháp.

Chuẩn bị cho Đại giới đàn Bửu Huệ tại TP.HCM, dự kiến từ ngày 5-10 - 11-10-Quý Mão, Ban Trị sự chỉ tiếp nhận giới tử là tịnh nhân xuất gia, Tăng Ni đang tu học tại các tự viện trên địa bàn TP, đặc cách cho Tăng Ni sinh đang theo học nội trú ở các cơ sở của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, đại diện Ban Thư ký trình các kế hoạch hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Thiện Quý, đại diện Ban Thư ký trình các kế hoạch hoạt động Phật sự

Ban Tổ chức thống nhất Đại giới đàn Bửu Huệ sẽ được phân bố phù hợp tại Việt Nam Quốc Tự (khai mạc, truyền giới Bồ-tát), chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân, dành cho đàn giới Tỳ-kheo và đàn giới Sa-di Bắc tông), chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh, dành cho các đàn giới Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa và Sa-di-ni Bắc tông), chùa Bửu Quang (TP.Thủ Đức, Nam tông), tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, Tỳ-kheo, Sa-di Khất sĩ), tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, dành cho các đàn giới Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa và Sa-di-ni Khất sĩ).

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM thông tin liên quan về Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19-1-2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Thượng tọa cũng đã đề xuất giải pháp hỗ trợ cho 34 cơ sở tự viện được xếp hạng di tích trên địa bàn TP.HCM nhằm nhận thức và có những ứng xử phù hợp.

Thượng tọa Thích Tâm Hải thông tin liên quan Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19-1-2023 của Bộ Tài chính

Thượng tọa Thích Tâm Hải thông tin liên quan Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19-1-2023 của Bộ Tài chính

Ngoài ra, chư tôn đức Ban Thư ký thông tin công tác chuẩn bị lễ tưởng niệm 10 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch (16-3-Quý Tỵ - 16-3-Quý Mão), dự kiến sẽ tổ chức lễ tưởng niệm vào ngày 14-3-Quý Mão, tại Việt Nam Quốc Tự; và thông tin các hoạt động về buổi tập huấn về an toàn thực phẩm đến các cơ sở tự viện.

Chư tôn đức lãnh đạo Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Văn hóa, Ban Kinh tế-Tài chính, Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM đã báo cáo một số hoạt động chuyên môn nổi bật và trình các định hướng hoạt động Phật sự đóng góp cho các Phật sự của thành phố hướng đến Tuần lễ Phật đản tại TP.HCM, các hoạt động trong mùa Phật đản, An cư kiết hạ...

Đúc kết buổi họp, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM kêu gọi sự chung tay đóng góp của chư tôn đức Ban Trị sự TP, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, Tăng Ni các tự viện để chuỗi hoạt động Tuần Phật đản TP.HCM, cùng các Phật sự khác được hoàn thành theo kế hoạch; lưu ý một số hoạt động bên ngoài đối với Tăng Ni trong mùa an cư.

Quang cnarh buổi họp

Quang cnarh buổi họp

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng nhấn mạnh để có nhất quán, đồng bộ trong các hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.HCM, điểm khác biệt năm nay, các trường hạ tại TP.Thủ Đức, 21 quận huyện sẽ được tác pháp an cư đồng loạt vào sáng ngày 16-4 Âm lịch; theo truyền thống và định hướng từ Đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư của Phật giáo TP.HCM.

Hòa thượng cũng cho biết, trong mùa hạ năm nay, các Sa-di đăng ký thọ giới Tỳ-kheo tại Đại giới đàn Bửu Huệ sẽ được tòng hạ tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự; các giới tử Ni sẽ do Phân ban Ni giới đề xuất điểm tòng hạ an cư tập trung, để được chư tôn đức Tăng Ni hướng dẫn về quy củ thiền môn, kiến thức Phật pháp và giới luật phù hợp.

Hình ảnh buổi họp, sáng 4-4 tại Việt Nam Quốc Tự:

Chư tôn đức thành viên Ban Thường trực, các ban chuyên môn

Chư tôn đức thành viên Ban Thường trực, các ban chuyên môn

Thượng tọa Thích Thiện Quý

Thượng tọa Thích Thiện Quý

Thượng tọa Thích Trung Nguyện

Thượng tọa Thích Trung Nguyện

Đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức

Hòa thượng Thích Minh Giác nghiên cứu tư liệu hội nghị

Hòa thượng Thích Minh Giác nghiên cứu tư liệu hội nghị

Thượng tọa Thích Thanh Phong

Thượng tọa Thích Thanh Phong

Thượng tọa Thích Nhật Từ

Thượng tọa Thích Nhật Từ

Chư Ni tham dự

Chư Ni tham dự

Buổi họp triển khai nhiều hoạt động Phật sự trọng tâm

Buổi họp triển khai nhiều hoạt động Phật sự trọng tâm

Hòa thượng Thích Chơn Không

Hòa thượng Thích Chơn Không

Thượng tọa Thích Quang Thạnh

Thượng tọa Thích Quang Thạnh

Thượng tọa Thích Trí Chơn

Thượng tọa Thích Trí Chơn

Thượng tọa Thích Truyền Cường

Thượng tọa Thích Truyền Cường

Chư tôn đức Ban Trị sự quận huyện

Chư tôn đức Ban Trị sự quận huyện

Ban Thư ký

Ban Thư ký

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày