Ban Trị sự Phật giáo huyện Củ Chi tổ chức khóa tu mùa hè "Tuổi trẻ học Phật” lần IV

Tối 7-7, tại chùa Hoằng Linh đã diễn ra lễ khai mạc khóa tu mùa hè năm 2022
Tối 7-7, tại chùa Hoằng Linh đã diễn ra lễ khai mạc khóa tu mùa hè năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 7-7, Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đã tổ chức khai mạc khóa tu mùa hè “Tuổi trẻ học Phật” lần thứ IV tại chùa Hoằng Linh, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM với 350 khóa sinh tham dự.
Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đến Thượng tọa Thích An Thường

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đến Thượng tọa Thích An Thường

Buổi lễ khai mạc có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Thượng tọa Thích Quảng Tánh, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, các ban chuyên môn Phật giáo huyện Củ Chi, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền huyện Củ Chi, xã An Nhơn Tây và ấp Bến Mương.

Có 350 em nhỏ độ tuổi từ 10 đến 20 tuổi tham gia khóa tu

Có 350 em nhỏ độ tuổi từ 10 đến 20 tuổi tham gia khóa tu

Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi phát biểu khai mạc cho biết Ban Trị sự cùng với chùa Hoằng Linh tổ chức khóa tu chủ đề “Tuổi trẻ học Phật” lần thứ IV với mong muốn "giúp cho giới trẻ được tiếp cận với nền giáo lý siêu việt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rèn luyện cho các em ý thức trở về nguồn cội văn hóa dân tộc, văn hóa tâm linh, hướng thượng, hướng thiện, có đầy đủ đạo đức, phẩm chất từ bi ứng dụng trong cuộc sống, từng bước trưởng thành đi vào đời một cách lành mạnh, hiệu quả”.

Đại đức Thích Thiện Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đón nhận lẵng hoa chúc mừng của chính quyền huyện, do ông Dương Văn Duyên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện Củ Chi trao tặng

Đại đức Thích Thiện Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đón nhận lẵng hoa chúc mừng của chính quyền huyện, do ông Dương Văn Duyên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện Củ Chi trao tặng

Theo đó, khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Linh bắt đầu từ ngày 7 đến ngày 10-7-2022. Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi cho biết trong thời gian 4 ngày các em sẽ được hướng dẫn về thiền tọa, thiền hành, dùng cơm chánh niệm, học lịch sử về cuộc đời Đức Phật, tham gia các trò chơi dân gian, nghe thuyết giảng, thi hồi trống pháp, thể dục thể thao, thi văn nghệ, thi viết báo tường, các khóa lễ kinh Từ Tâm, Vu lan, thắp nến tri ân, trò chơi lớn, hội chợ ẩm thực, giao lưu tọa đàm “Hành trang vào đời…

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu chứng minh

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu chứng minh

Thượng tọa Thích Quang Thạnh thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức chứng minh bày tỏ niềm hoan hỷ, tán thán việc làm ý nghĩa chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi tổ chức khóa tu mùa hè cho các em nhỏ, những mầm non tương lai của Phật giáo.

Thượng tọa mong các em luôn tuân thủ nội quy khóa tu, sinh hoạt phải biết chia sẻ, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Sau khóa tu, các em trở về gia đình sẽ biết cách ứng dụng những gì đã học được từ khóa tu vào cuộc sống, học tập, trở thành những viên ngọc sáng của xã hội.

Khóa sinh dâng lời phát nguyện

Khóa sinh dâng lời phát nguyện

Các khóa sinh tham dự ngoài ở TP.HCM, còn có các tỉnh lân cận
Các khóa sinh tham dự ngoài ở TP.HCM, còn có các tỉnh lân cận
Quý thầy, tình nguyện viên hướng dẫn
Quý thầy, tình nguyện viên hướng dẫn
Khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Linh bắt đầu từ ngày 7 đến 10-7-2022
Khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Linh bắt đầu từ ngày 7 đến 10-7-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.
Mẹ tôi lo Tết

Mẹ tôi lo Tết

GNO - Mẹ lo Tết từ tháng Mười âm lịch. Khi những cơn gió heo may bắt đầu se sắt neo về bên bậu cửa, buổi tối mẹ đã cầm giấy bút ra ghi một loạt những việc cần làm cho buổi chợ ngày mai.

Thông tin hàng ngày