Ban Trị sự Phật giáo quận 6 bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng
Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-8 (13-7-Nhâm Dần), tại chùa Tuyền Lâm (phường 9, quận 6, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đã trang nghiêm tổ chức lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566
Chư tôn đức tham dự buổi lễ
Chư tôn đức tham dự buổi lễ

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Phước, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 6; Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Nguyên Nhựt, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 8; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký Ban Trị sự TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 6, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận 6.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan có sự tham dự của ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 6 cùng đại diện lãnh đạo địa phương tham dự.

Báo cáo của Ban Trị sự Phật giáo quận về kết quả mùa An cư kiết hạ

Báo cáo của Ban Trị sự Phật giáo quận về kết quả mùa An cư kiết hạ

Tại lễ bế giảng, chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và các cấp chính quyền được xem video clip báo cáo công tác tổ chức khóa An cư kiết hạ của Phật giáo quận 6.

Theo đó, Phật giáo quận 6 có hai hạ trường tập trung: dành cho chư Tăng (40 vị) tại chùa Tuyền Lâm và dành cho chư Ni (60 vị) tại chùa Bồ Đề Lan Nhã.

Phật giáo quận 6 còn tổ chức 5 điểm an cư tại chỗ cho chư Tăng, Ni tại các tự viện: Chùa Giác Hải (chư Tăng), 10 vị; chùa Thiền Đức (chư Ni), 9 vị; tịnh xá Lộc Uyển (chư Tăng), 14 vị; tịnh xá Trung Tâm (chư Tăng), 26 vị và tịnh xá Ngọc Lâm (chư Ni), 8 vị.

Chư tôn đức lắng nghe báo cáo

Chư tôn đức lắng nghe báo cáo

Thời khóa tu học hàng ngày tại hai trường hạ bắt đầu từ 3 giờ 45 đến 21 giờ 30, với các thời khóa công phu khuya, quá đường sáng, trì chú, tụng kinh, cúng ngọ, quá đường trưa, kinh hành niệm Phật, công phu thí thực, thời kinh tịnh độ, ngồi thiền… mỗi tháng còn có hai lần lạy sám hối, bố-tát và họp chúng.

Ban Trị sự, Ban Chức sự các hạ trường thường xuyên tổ chức các đoàn viếng thăm các trường hạ trong thành phố và các tỉnh thành lân cận như: Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp… với tổng giá trị cúng dường là hơn 2 tỷ đồng.

Chư Ni xem trình chiếu video báo cáo tổng kết khóa An cư kiết hạ

Chư Ni xem trình chiếu video báo cáo tổng kết khóa An cư kiết hạ

Ban Trị sự, Ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ quận 6 mời Bộ Tư lệnh Thành phố, Ban Tôn giáo Thành phố đến trình bày một số vấn đề liên quan đến tôn giáo, pháp luật có liên quan, tình hình kinh tế - xã hội đến quý chư tôn đức Tăng Ni. Trường hạ cũng nhận được sự cúng dường của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài quận 6 trong ba tháng an cư, sự chăm sóc sức khỏe của y bác sĩ đoàn y tế.

Hòa thượng Thích Giác Pháp trao chứng điệp kiết hạ đến Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa
Hòa thượng Thích Giác Pháp trao chứng điệp kiết hạ đến Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Pháp thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao chứng điệp kiết hạ đến chư tôn đức hành giả an cư tại quận 6; trao chứng nhận an cư, Giấy khen đến chư tôn đức hành giả có hạnh kiểm xuất sắc trong tu và học tại hai trường hạ chùa Tuyền Lâm và Bồ Đề Lan Nhã.

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ trao Giấy khen đến chư tôn đức hành giả
Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ trao Giấy khen đến chư tôn đức hành giả

Thay mặt chư tôn đức hành giả an cư, Đại đức Thích Minh Thuận đọc bài cảm tạ đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Chức sự hạ trường, Ban Trị sự GHPGVN quận 6.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu tại buổi lễ ghi nhận những nỗ lực và quyết tâm của chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận 6 trong nhiệm kỳ với những thành tựu Phật sự, mặc dù bị ảnh hưởng ít nhiều của đại dịch Covid-19.

Thượng tọa kính mong Ban Trị sự GHPGVN quận 6 tiếp tục nỗ lực trong các hoạt động Phật sự quận nhà, chân thành cám ơn đến Ban Tôn giáo, Bộ Tư lệnh thành phố, UBND quận 6 đã giúp đỡ tận tình các hoạt động Phật sự tại quận 6, đặc biệt là trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Thượng tọa Thích Thiện Quý ban đạo từ cho buổi lễ bế giảng
Thượng tọa Thích Thiện Quý ban đạo từ cho buổi lễ bế giảng

Kết thúc buổi lễ bế giảng, Ni sư Thích nữ Như Hiền, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới quận 6 thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự quận 6, Ban Chức sự hai hạ trường tri ân chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các cấp chính quyền đã hỗ trợ cho khóa An cư kiết hạ được thành tựu viên mãn.

Trước đó, chiều 9-8, chư Tăng các trường hạ an cư trên địa bàn quận 6 (TP.HCM), gồm trường hạ tập trung chùa Tuyền Lâm và 3 trường hạ tại chỗ: chùa Giác Hải, tịnh xá Trung Tâm và tịnh xá Lộc Uyển đã trang nghiêm tác pháp Tự tứ mãn hạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày